MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2022 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18, 19.6. Ảnh: T.V

Những lời chúc thân thương giúp sĩ tử tự tin "vượt vũ môn"

Nhóm PV LDO | 17/06/2022 21:31

Ngay lúc này, thời gian thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội chỉ còn tính bằng giờ. Rất nhiều yêu thương, lời chúc và nhắn nhủ đã được gửi tới thí sinh trước ngày quan trọng.

This browser does not support the video element.

Lời chúc của thầy cô dành tặng sĩ tử trước kỳ thi quan trọng.


Trước ngày thi diễn ra, em Minh Ngọc - học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, bản thân cảm thấy khá thoải mái cho ngày thi sắp tới. Bởi Ngọc đã có cơ hội trải nghiệm và thử sức với nhiều kỳ thi khác nhau nên không mang nhiều lo lắng.

"Em chúc tất cả các bạn học sinh 2007 bình tĩnh, tự tin và đạt được điểm số cao nhất với năng lực của mình. Em cũng cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ và đồng hành cùng chúng em trong suốt 4 năm học. Chúng em sẽ cố gắng thi thật tốt" - Minh Ngọc hào hứng.

Tham gia kỳ thi với tâm trạng thoải mái, em Nguyễn Minh Đăng - học sinh Trường THCS Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) khá tự tin với vốn kiến thức đã trang bị. Đăng muốn bản thân luôn thoải mái để có tâm thế tốt nhất. 

"Đừng căng thẳng, hãy cứ xem cuộc thi là một trải nghiệm. Dù kết quả có như thế nào vẫn phải tích cực và lạc quan vì tương lai còn rất dài. Nếu lỡ trượt cấp 3 vẫn chưa phải kết thúc" - đó là lời Minh Đăng muốn nhắn nhủ đến các bạn thí sinh tham dự kỳ thi.

Thấu hiểu sự khó khăn của lứa "heo vàng" năm nay, chị Nguyễn Lê (Long Biên) hy vọng các con có tâm lý thoải mái và mang nguồn năng lượng tích cực vào phòng thi.

"Tỉ lệ chọi năm nay so với các năm khác rất cao, vì vậy gia đình chúng tôi cũng đưa ra phương án dự phòng là các trường ngoài công lập cho con. Gia đình không tạo áp lực, cũng không ép con học, chúng tôi tôn trọng con và năng lực của con. Nhân đây, tôi xin gửi lời chúc tới các con 2007, hãy nỗ lực hoàn thành tốt bài thi và đạt được mục tiêu của mình đề ra" - chị Lê nhắn gửi.

Cô Hoàng Thu Thủy - giáo viên Ngữ Văn - Trường THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) cũng mong muốn thí sinh cố gắng chú ý trong quá trình dự thi. Đặc biệt là việc mang vật dụng tư trang cá nhân vào điểm thi, không nên vi phạm quy chế đã được phổ biến. Cô Thủy cũng chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin, hoàn thành tốt bài thi của mình.

"Dù kết quả có như thế nào thì các em cũng rất tuyệt vời vì đã nỗ lực và có trách nhiệm với việc học. Tôi cũng mong muốn phụ huynh giữ tâm thế bình tĩnh, luôn động viên các sĩ tử, đồng hành cùng các con" - cô Thủy gửi gắm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn