MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều học sinh đăng ký xét tuyển sớm để tăng cơ hội trúng tuyển đại học 2023. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Những lưu ý quan trọng để tránh "trượt oan" khi xét tuyển đại học sớm

Vân Trang LDO | 25/03/2023 09:04

Năm 2023, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển sớm tại các trường đại học để tăng cơ hội trúng tuyển.

Kết quả trúng tuyển chỉ là tạm thời

Xét tuyển sớm là các phương thức tuyển sinh không sử dụng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đó thường là các phương thức xét tuyển như: Học bạ, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, tuyển sinh riêng, các hình thức ưu tiên xét tuyển theo quy định riêng,…

Thí sinh xét tuyển theo các phương thức này sẽ nộp hồ sơ sớm theo quy định của từng trường và trường cũng có quyền công bố xét tuyển sớm.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) nhấn mạnh, kết quả xét tuyển sớm chỉ là tạm thời và có điều kiện. Kết quả này chỉ được công nhận chính thức sau khi thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

"Việc xét tuyển sớm vào các trường đại học không đảm bảo các em sẽ trúng tuyển vào trường đó. Khi các em chưa thi tốt nghiệp THPT, các em chưa đủ điều kiện vào học đại học. Như vậy, khi các em thi tốt nghiệp THPT, có điểm, các em vẫn phải đăng kí nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.

Mùa tuyển sinh năm ngoái, nhiều em cứ nghĩ mình đã trúng tuyển sớm, không cần đăng kí nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung. Điều này là không được vì các em không thực hiện đúng thao tác để trúng tuyển vào trường" - bà Thuỷ lưu ý tới các thí sinh.

Tuyệt đối không đăng kí 1 nguyện vọng duy nhất

Theo quy định của Bộ GDĐT, sau khi đăng kí xét tuyển sớm vào các trường đại học, thí sinh phải đăng kí trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT, sắp xếp thứ tự nguyện vọng ưu tiên từ 1 đến hết.

Thí sinh có thể trúng tuyển vào nhiều trường, nhưng chỉ trúng tuyển duy nhất 1 trường. Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ sẽ giúp lọc các thí sinh ảo. 

"Chúng ta có khoảng thời gian trong tháng 7 để đăng kí nguyện vọng, không giới hạn số lượng nguyện vọng. Các em hoàn toàn có thời gian cân nhắc, điều chỉnh nguyện vọng này.

Năm ngoái, có những em đăng kí 1 nguyện vọng duy nhất, tưởng rằng mình chắc chắn trúng tuyển. Tuy nhiên, vì sai sót, nhầm lẫn đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên nên không trúng tuyển. Đây là điều rất đáng tiếc" - PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ chia sẻ.

Chính vì lí do này, bà Thuỷ đặc biệt lưu ý thí sinh, đừng bao giờ đặt duy nhất 1 nguyện vọng vì như vậy rất rủi ro.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học cũng đề nghị các trường công bố phương án xử lí tình huống, chủ động giải quyết nếu các thí sinh gặp rủi ro khi xét tuyển nguyện vọng đã được công bố trúng tuyển. 

Phía khối công an, quân đội, các trường của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có phương án xử lí rủi ro để các em gặp vấn đề về sức khỏe, vấn đề về lí lịch chính trị... Từ đó, giảm thiểu những rủi ro khi thí sinh đã nhập học vào trường rồi sau đó được thông báo không trúng tuyển, lại phải chuyển sang trường khác.

"Mục tiêu là thí sinh có nhiều thuận lợi nhất trong quá trình đăng kí xét tuyển đại học" - bà Thuỷ nói. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn