MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những lưu ý quan trọng khi xét tuyển vào Trường Đại học Văn hoá Hà Nội

Vân Trang LDO | 04/06/2023 18:16

Dưới đây là những lưu ý thí sinh cần ghi nhớ khi xét tuyển vào Trường Đại học Văn hoá Hà Nội năm nay.

PGS.TS Trương Đại Lượng, Trưởng Phòng Đào tạo, Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội cho biết, về cơ bản, đề án tuyển sinh đại học năm 2023 của nhà trường ổn định như năm 2022.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 13 ngành với 1.550 chỉ tiêu theo 3 phương thức chính: Xét điểm thi THPT; xét học bạ kết hợp thi năng khiếu; xét học bạ kết hợp quy định của trường.

"Về cơ bản, tất cả các ngành tuyển sinh bậc đại học đều tuyển sinh theo cả 3 phương thức trên. Riêng ngành Sáng tác văn học, tuyển sinh theo phương thức thứ 2: Xét tuyển kết hợp" - PGS.TS Trương Đại Lượng chia sẻ.

Năm nay, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội dành khoảng 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh đối với phương thức xét tuyển kết hợp và 70% cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Chỉ tiêu dự kiến từng ngành và phương thức xét tuyển Trường Đại học Văn hoá Hà Nội năm 2023. Ảnh chụp màn hình

Với phương thức 2, nhà trường xét tuyển kết hợp học bạ THPT với quy định của trường.

Cụ thể, nhà trường xét tuyển học bạ 3 môn (trung bình cộng 5 học kỳ: học kỳ 1, 2 lớp 10; học kỳ 1,2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo từng môn) theo các tổ hợp xét tuyển.

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được quyền đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành, chuyên ngành học (trừ các ngành/ chuyên ngành thi năng khiếu) của trường khi đủ các điều kiện dưới đây:

Điểm trung bình cộng từng môn (trung bình 5 học kỳ: Học kỳ 1, 2 lớp 10; học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.0 trở lên.

Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành/ chuyên ngành khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) theo nguyện vọng cao nhất.

Cách tính điểm xét tuyển như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm môn 1 = Điểm trung bình 5 học kỳ THPT môn 1

Điểm môn 2 = Điểm trung bình học kỳ THPT môn 2

Điểm môn 3 = Điểm trung bình 5 học kỳ THPT môn 3

"Thí sinh có các điều kiện ưu tiên có thể được cộng thêm từ 2 - 10 điểm. Ví dụ, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, thí sinh học trường Chuyên, thí sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, quốc gia,...

Riêng với ngành Sáng tác văn học, thí sinh các giải thưởng sáng tác văn học, hoặc ngành báo chí, có các bài đăng trên báo, tạp chí trung ương, địa phương, được xem xét cộng điểm thưởng, điểm ưu tiên" - Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội chia sẻ.

Theo kế hoạch đã ban hành, nhà trường kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển theo phương thức 2 vào ngày 8.6.

“Thí sinh lưu ý, điểm năm 2022 cao, sang năm 2023 sẽ cao hơn. Thí sinh yên tâm, cơ hội vào trường rộng mở” - PGS.TS Trương Đại Lượng, Trưởng phòng Đào tạo thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn