MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phát ngôn về học phí của Hiệu trưởng ĐH Kiến trúc Hà Nội khiến nhiều thí sinh thất vọng

Trang Hà LDO | 08/05/2023 18:08

Nhiều thí sinh bày tỏ sự thất vọng trước phát ngôn chưa thỏa đáng và có phần thiếu trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về thông tin học phí không cụ thể trong đề án tuyển sinh.

Loạt bài phản ánh về việc, nhiều trường đại học mập mờ học phí trong mùa tuyển sinh 2023 của Báo Lao Động nhận được sự quan tâm của thí sinh và phụ huynh.

Đặc biệt là phát ngôn của PGS.TS.KTS Lê Quân - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng: "Không công khai học phí không có gì gây khó cả. Trong đề án tuyển sinh ghi rõ là thu theo quy định của Chính phủ. Theo quy định đã có mức trần học phí, chỉ cần gõ trên máy tính là ra ngay". Câu trả lời này khiến nhiều thí sinh thất vọng và lo lắng.

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ảnh: Trang Hà

Mong mỏi trở thành tân sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, em Uyên Phương – học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh) - cho biết, bản thân đã đọc đề án tuyển sinh của trường nhưng thông tin học phí có cũng như không. Phát ngôn của hiệu trưởng về vấn đề này khiến nữ sinh cảm thấy không nhận được sự hỗ trợ từ nhà trường.

Nữ sinh cho biết, học phí là vấn đề quan trọng mà thí sinh, phụ huynh vô cùng quan tâm. Nếu không biết chính xác thì không có sự chuẩn bị kinh tế trước, rất dễ dẫn đến lỡ dở cơ hội học tập. 

“Không công khai học phí giống như mua hàng không cần nhìn giá, điều này chỉ dành cho những người khá giả, còn gia đình em thì không. Học phí phải được công bố rõ ràng, biết được thông tin này thì ít nhất chúng em có sự so sánh, tham khảo và chuẩn bị về khoản tiền đó, cũng như không phải lo lắng về nó nữa" - Uyên Phương bày tỏ.

Đồng quan điểm, em Lê Thị Thu Huyền - học sinh lớp 12, Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) - chia sẻ, bản thân mong muốn thi vào Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhưng “mỏi mắt" tìm thông tin học phí vẫn chưa thấy, điều này gây bất lợi rất lớn cho thí sinh.

"Không phải ai cũng có điều kiện tốt đi học đại học, có những gia đình phải chạy vạy, vay mượn để con được đến trường. Nữ sinh mong mỏi, trong thời gian tới nhà trường sẽ có thông báo rõ ràng và phát ngôn mang tinh thần trách nhiệm cao để các thí sinh an tâm, có thêm niềm tin, động lực vào ngôi trường mơ ước" - Huyền nói.

Không những thí sinh, sinh viên đang học tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cũng cảm thấy thất vọng với câu trả lời của lãnh đạo nhà trường.

Em Nguyễn Hải Yến - sinh viên nhà trường cho rằng, môi trường giáo dục phải đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, sinh viên tham gia học tập chứ không nên gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng.

“Hiện tại, tiền học phí của em khoảng 15 - 17 triệu đồng/năm và tăng 10% mỗi năm. Bên cạnh đó còn đóng góp nhiều khoản khác khiến một số sinh viên không “trụ" được và phải nghỉ học giữa chừng.

Việc tăng học phí năm học tới đã khiến không ít học sinh, sinh viên lo lắng. Nhà trường thông báo mức học phí theo Nghị định 81 là chưa cụ thể vì nhiều người không biết Nghị định 81 là gì, tăng ra sao. Chính vì thế phải có một mức thu rõ ràng trong đề án tuyển sinh để học sinh được biết và đưa ra lựa chọn” - Hải Yến nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn