MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh vây quanh cổng trường THPT Hoàng Cầu giành vé vào lớp 10 cho. Ảnh: Trà My

Phụ huynh quây quanh trường từ nửa đêm, giành suất học lớp 10 cho con

Trà My LDO | 05/07/2023 10:26

Rất đông phụ huynh đã xếp hàng xuyên đêm tại cổng Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) và THCS & THPT Tạ Quang Bửu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để giành suất vào lớp 10.

Từ khoảng 1h sáng ngày 5.7, đã có hàng trăm phụ huynh vây kín cổng Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) với mong muốn giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con.

Thậm chí, không ít phụ huynh đã có mặt từ tối ngày 4.7, mang theo ghế nhựa và nước uống, xuyên đêm chờ đợi đến giờ nhà trường mở cửa nhận hồ sơ.

Thậm chí, không ít gia đình mang theo cả con cái theo để xếp hàng cùng.

Trở về nhà sau ngày dài làm việc vất vả, anh Nguyễn Quang Anh (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã nghe tin, phụ huynh bắt đầu xếp hàng trước cổng Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu. Không kịp thay quần áo, anh Quang Anh vội vàng cầm tập hồ sơ dày dặn chạy đến cổng trường ngay trong đêm nộp cho con với hy vọng con được vào học tại ngôi trường này.

Phụ huynh quây quanh cổng Trường THCS&THPT Tạ Quang Bửu từ nửa đêm để giành suất vào lớp 10 cho con. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong kì thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập vừa qua, con anh Quang Anh thi đạt 38,75 điểm, trượt cả 2 nguyện vọng vào trường công lập. Do vậy, gia đình quyết tâm phải giành được suất học cho con vào trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu.

Trong đám đông xếp hàng trước cổng trường, không ít gia đình mang theo cả con đến. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chứng kiến cảnh giữa thủ đô, phụ huynh phải tranh giành nhau chỗ học cho con, nhiều phụ huynh phải thốt lên: "Chưa sang ngày hẹn mà đã chen lấn nhau, có cả các con theo bố mẹ, chắc các con cũng đang lo lắng nhiều lắm".

Trường THCS & THPT Tạ Quang Bửu năm nay tuyển sinh theo ba hình thức: Xét tuyển thẳng, xét tuyển học bạ và xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 của Sở GDĐT Hà Nội. Với hình thức xét tuyển thứ ba, trường đưa ra mức điểm chuẩn 38,5 điểm.

Tại Trường THPT Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội) cũng xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để con có cơ hội vào học. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Phụ huynh xếp hàng dài trước cổng trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tuy nhiên, trường không cho biết cụ thể chỉ tiêu xét tuyển. Theo thông báo đưa ra ngày 2.7, trường nhận hồ sơ từ 8h sáng ngày 5.7 và dừng tiếp nhận khi đủ chỉ tiêu.

Không chỉ điểm trường Tạ Quang Bửu, tại điểm Trường THPT Hoàng Cầu, hàng chục phụ huynh cũng xếp hàng xuyên đêm để chờ giờ nộp hồ sơ cho con. Trường THPT Hoàng Cầu là cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính từ năm 2012.

Ghi nhận của phóng viên tại điểm Trường THPT Hoàng Cầu lúc 10h sáng. Ảnh: Trà My

This browser does not support the video element.

Phụ huynh xếp hàng, chen chúc nhau trước cổng trường THPT Hoàng Cầu. Video: Trà My

Trường THPT Hoàng Cầu hoạt động theo mô hình công lập tự chủ tài chính từ năm 2012. Năm học 2023 - 2024, trường tuyển sinh 496 chỉ tiêu lớp 10. Tuy nhiên, trường không đưa ra điều kiện điểm chuẩn, cũng không thông báo về cách thức xét tuyển. Do đó, nhiều phụ huynh canh sẵn ở cổng để chờ nộp hồ sơ.

Chị Ngô Thị Hương (Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội) đến xếp hàng từ 5h30 sáng. Bất chấp thời tiết nắng nóng, oi ả, chị Hương vẫn xếp hàng với hy vọng con có suất học.

"Tôi hy vọng nhà trường làm thủ tục nhanh chóng để phụ huynh giảm tải áp lực, đỡ mất thời gian đợi chờ" - chị Hương nói.

Trước đó, ngày 4.7, tình trạng phụ huynh chen lấn, xếp hàng để giành suất vào lớp 10 cũng xảy ra tại Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội).

Theo thông báo, 7h30' tuyển sinh lớp 10, thế nhưng đến 8h ngày 4.7, tức chỉ 30 phút sau mốc thời gian bắt đầu nhận hồ sơ, nhà trường đã thông báo dừng nhận hồ sơ.

Theo lí giải của nhà trường, phương án tuyển sinh theo cách lấy điểm từ cao xuống thấp kèm tiêu chí chưa được thực hiện bởi khi lấy điểm từ cao xuống thấp, số trúng tuyển sẽ nhiều em điểm cao.

Tuy nhiên, nếu công lập các em đăng ký nguyện vọng 1 hạ điểm chuẩn, nhiều em đã đủ điều kiện vào trường rồi nhưng thấy đỗ vào trường công lập lại rút hồ sơ. Điều này ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch dạy học, xáo trộn những chuẩn bị cho năm học mới.

Vì vậy, để đảm bảo số lượng đầu vào, nhà trường đành phải thu hồ sơ theo cách thức như hiện tại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn