MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Quy đổi 4.0 IELTS thành 10 điểm tiếng Anh có quá dễ dãi?

Nhung Phùng LDO | 19/04/2023 19:05

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thí sinh có điểm IELTS 4.0 sẽ được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT gây nhiều tranh cãi trái chiều.

Trong công bố hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 của Bộ GDĐT, hai đối tượng được miễn làm bài thi môn Ngoại ngữ bao gồm: Thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng GDĐT; thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ (giống hoặc khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông) hợp lệ, có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 27.6.2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định của Bộ.

Cụ thể thí sinh có chứng chỉ TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm trở lên do ETS cấp hoặc IELTS 4.0 điểm trở lên do IDP hoặc Hội đồng Anh cấp sẽ được miễn thi môn tiếng Anh và  tính thành 10 điểm ở  môn này.

Trao đổi về vấn đề này, cô Tạ Thị Kim Thoa - giáo viên tiếng Anh trường PTDTNT THCS&THPT An Lão (Bình Định) chia sẻ, quy đổi này có ưu điểm và hạn chế trong học và thi tiếng Anh. Trước hết là khuyến khích học sinh giành thời gian học tiếng Anh, học IELTS sẽ giúp học sinh phát triển toàn diện những kỹ năng ngoại ngữ nghe, nói, đọc, viết. 

Tuy nhiên, việc quy đổi 4.0 IELTS thành 10 điểm là quá dễ dàng. Thực tế cho thấy, có rất nhiều thí sinh đạt IELTS 6.5, thậm chí 7.5 nhưng khi thi các em vẫn không thể đạt 10 điểm bởi đề thi tốt nghiệp có sự phân hoá.

Cô Thoa cho rằng, trong thi tốt nghiệp THPT cần có những thang điểm phù hợp để quy đổi với từng mức điểm. Bởi từ IELTS 4.0 lên tới mức cao hơn là sự chênh lệch rất lớn về kiến thức, thời gian học tập, công sức bỏ ra nên không thể đánh đồng.

Đồng quan điểm, cô Hà Thị Thoa - giáo viên Trường THPT Yên Châu (Sơn La) cho rằng, việc quy đổi điểm 10 như vậy sẽ gây bất công cho thí sinh, tạo ra làn sóng đổ xô đi học IELTS. Đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc học sinh miền núi không có điều kiện học và thi IELTS là một bất lợi lớn.

 Nhiều ý kiến trái chiều về quy đổi 4.0 IELTS thành 10 điểm tiếng Anh. Ảnh: Hải Nguyễn

Nêu ý kiến của mình, em Đỗ Ngọc Hà - học sinh lớp 12 tại Hà Nội cho biết, việc quy đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đạt điểm cao cộng thêm vào điểm xét tốt nghiệp. 

Đây không chỉ là cơ hội đối với những bạn thí sinh có thành tích học tập tốt mà còn là phương án “cứu cánh" cho những bạn có học lực thấp hơn cố gắng học môn tiếng Anh. Dù là tự thi hay tham gia học IELTS để quy đổi điểm thì mục đích cuối cùng vẫn là nâng cao kiến thức phục vụ cho việc kiểm tra, đánh giá môn học này và khả năng ngoại ngữ của bản thân.

Còn để xét tuyển đại học, các trường sẽ có từng mức quy đổi, yêu cầu khác nhau. Hơn nữa, 4.0 IELTS đã được quy đổi 10 điểm tốt nghiệp nên thí sinh dùng điểm này để xét tốt nghiệp THPT, còn điểm thi thực tế sẽ dùng xét tuyển vào các trường đại học theo nguyện vọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn