MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều thí sinh có các tổ hợp môn xét tuyển đại học rất cao, nhưng điểm tiếng Anh lại hiển thị 0 điểm. Ảnh chụp màn hình

Sự thật bất ngờ về tin đồn thí sinh điểm thi 9,10 nhưng trượt tốt nghiệp

Vân Trang LDO | 19/07/2023 12:23

Nhiều thí sinh được cho là có điểm xét tuyển đại học cao chót vót nhưng lại trượt tốt nghiệp vì điểm thi tiếng Anh "liệt".

Ngày 18.7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của hơn 1 triệu thí sinh.

Theo quy định của Bộ GDĐT, thí sinh có 1 môn đạt điểm thi từ 1 trở xuống sẽ không đủ điều kiện xét tốt nghiệp THPT năm nay. Như vậy, 1 điểm là mức điểm liệt của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh không đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ không được đăng kí xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Theo dữ liệu của Bộ GDĐT, nhiều thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT cao ở các môn theo tổ hợp xét tuyển đại học nhưng lại có 1 môn điểm liệt.

Trong số 6 thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh năm 2023 thì có tới 5 thí sinh của Nam Định. Ảnh: Vân Trang

Chẳng hạn, một thí sinh có số báo danh 2500013X của tỉnh Nam Định có điểm thi các môn lần lượt là: Toán 9; Ngữ văn 8,25; Vật lý 7,75; Hóa học 9,25, Sinh học 9,5 nhưng ngoại ngữ (Tiếng Anh) lại 0 điểm.

Như vậy, điểm xét tuyển tổ hợp B00 của thí sinh này là 27,75 (trung bình 9,25 điểm/môn) và A00 là 26 điểm (trung bình 8,67 điểm/môn). Với mức điểm này, thí sinh trên có cơ hội trúng tuyển vào hàng loạt trường đại học top đầu nếu không dính điểm 0 môn tiếng Anh.

Trường hợp thí sinh ở Thái Bình và Nam Định trượt tốt nghiệp nhưng điểm số các tổ hợp môn xét tuyển đại học rất cao. Ảnh chụp màn hình

Tương tự, một thí sinh khác cũng đến từ Nam Định có điểm thi lần lượt là: Toán 9,2; Ngữ văn 7; Vật lý 8,75; Hóa học 9,5, Sinh học 7 và Tiếng Anh cũng 0 điểm.

Điểm trung bình 6 môn thi của thí sinh này là 8,42. Điểm xét tuyển khối A00 và B00 của thí sinh này lần lượt là 27,45 (trung bình 9,15 điểm/môn) và 25,7 (trung bình 8,57 điểm/môn).

Một thí sinh có số báo danh 260033xx của tỉnh Thái Bình đạt điểm 10 môn Lịch sử, Địa lý 8,75 và Giáo dục Công dân 9,25 điểm.Tổng điểm khối C00 của thí sinh này đạt 24,75. Tuy nhiên, môn tiếng Anh 1 điểm, nên thí sinh này không được xét tốt nghiệp THPT. Điều này đồng nghĩa, thí sinh mất cơ hội xét tuyển vào đại học năm nay.

Nhiều người thắc mắc, vì với môn thi trắc nghiệm, 0 điểm chiếm xác suất rất hiếm, trường hợp học sinh “khoanh bừa” cũng có thể trên 0 điểm. Chưa kể, những thí sinh nêu trên, có điểm thi các môn còn lại rất tốt.

Sáng 19.7, trao đổi với Báo Lao Động, ông Cao Xuân Hùng - Giám đốc Sở GDĐT Nam Định - cho hay, những thí sinh đạt điểm cao ở tổ hợp môn xét tuyển đại học nhưng trên hệ thống lại hiển thị 0 điểm tiếng Anh ở Nam Định có 2 trường hợp.

Thứ nhất, những thí sinh này thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ tức là các em được 10 điểm Ngoại ngữ chứ không phải 0 điểm như hệ thống hiển thị.

Thứ hai là nhóm thí sinh tự do đã tốt nghiệp đăng ký xét tuyển đại học nhưng không làm bài thi môn Ngoại ngữ.

"Để xảy ra việc nhiều người hiểu thí sinh điểm xét tuyển đại học cao nhưng 0 điểm Ngoại ngữ là do cách hiển thị của hệ thống gây hiểu nhầm. Đáng lẽ, cần có kí hiệu khác để tránh gây hiểu nhầm” - ông Hùng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn