MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện nhiều thí sinh vẫn chưa chọn được ngành học. Ảnh: Hải Nguyễn

Thi đại học không sợ bằng chọn ngành học

Thanh Hằng LDO | 25/07/2023 18:06

Hiện nhiều thí sinh chưa đăng ký xét tuyển nguyện vọng đại học lên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do đang cân nhắc lựa chọn ngành học.

Hoang mang vì không biết bản thân thích gì

Theo kế hoạch tuyển sinh, Bộ GDĐT sẽ đóng cổng điều chỉnh đăng ký xét tuyển nguyện vọng trên hệ thống vào 17h ngày 30.7. Hiện là giai đoạn nước rút nhưng nhiều thí sinh vẫn đang cân nhắc lựa chọn ngành học và chưa đăng ký lên hệ thống.

Em Hoàng Thục Anh - học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) - cho biết, bản thân vẫn đắn đo nên chưa đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT. Thục Anh phân vân lựa chọn giữa khối ngành truyền thông và kinh tế.

“Em khó lựa chọn vì không biết mình giỏi ở lĩnh vực nào. Nhiều ngày nay, em đang tìm hiểu thêm thông tin hai khối ngành học nhằm nắm rõ hơn về chương trình đào tạo, môi trường học tập, cơ hội phát triển của ngành nghề trong tương lai. Đồng thời, em cũng hỏi các anh chị khóa trước để đưa ra quyết định sáng suốt nhất" - Thục Anh bộc bạch.

Lo lắng khi xung quanh bạn bè đều đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng, Vũ Khánh Linh - học sinh Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) - cho biết, hiện tại em chưa biết bản thân thích gì nên vẫn đang tìm hiểu, so sánh giữa các ngành học để lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Trước đó, nữ sinh gặp nhiều khó khăn trong quá trình ôn thi tốt nghiệp THPT do không có mục tiêu rõ ràng để nỗ lực phấn đấu. Với số điểm 27,45 cho khối D01, Khánh Linh vẫn cảm thấy hoang mang trong việc chọn nguyện vọng xét tuyển.

“Thực sự thi đại học không sợ bằng chọn ngành học. Mặc dù được liên tục nhắc nhở đăng ký nguyện vọng nhưng bản thân chưa tìm được ngành nghề yêu thích nên em khá phân vân khi sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống. Em dự định sẽ tìm hiểu thêm và chốt nguyện vọng trong 3 ngày tới” - Khánh Linh nói.

Xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng thông minh

Dành lời khuyên cho thí sinh, TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội - cho rằng, thí sinh nên thực hiện những bài kiểm tra về thiên hướng nghề nghiệp để biết tính cách, năng lực của các em phù hợp với ngành nghề nào. Điều này giúp các em có định hướng đúng đắn để lựa chọn ngành nghề yêu thích và phù hợp với bản thân.

Đồng thời, thí sinh nên chủ động tìm hiểu về ngành đào tạo của các trường đại học phù hợp với khối ngành dự thi. Các em cần suy nghĩ phân tích thấu đáo và lựa chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực, sở thích của cá nhân.

TS Lê Danh Quang - Trưởng khoa Công nghệ ôtô, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cũng lưu ý, thí sinh nên cân nhắc lựa chọn ngành nghề theo các điều kiện như: nhu cầu xã hội, sở thích cá nhân, điều kiện kinh tế, cơ hội việc làm, môi trường học tập.

“Các em nên chọn ngành, chọn nghề trước rồi chọn trường sau. Ngành học yêu thích nhất cần ưu tiên đặt nguyện vọng 1. Những ngành học đã trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển sớm nhưng còn lăn tăn thì vẫn nên điền vào hệ thống để dự phòng, tránh trường hợp rủi ro.

Thí sinh nên đăng ký nguyện vọng theo đúng năng lực của bản thân, không nên “bỏ trứng vào một giỏ” và sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự từ cao xuống thấp phù hợp với sở thích cá nhân. Các em lưu ý chia nguyện vọng thành các nhóm có điểm chuẩn cao, trung bình, thấp để tăng cơ hội trúng tuyển đại học" - TS Quang khuyên nhủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn