MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thí sinh chờ trường công bố học phí, trường đợi Bộ GDĐT hướng dẫn

Trang Hà LDO | 12/05/2023 15:34

Hiện thí sinh không dễ tìm thấy thông tin học phí rõ ràng, đầy đủ từ nhiều trường đại học. Một trong những nguyên nhân chính là cơ sở đào tạo đang chờ đợi hướng dẫn mới từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT).

Mỏi mắt tìm thông tin học phí

Mướt mải tìm thông tin học phí của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, nhưng Nguyễn Bảo Châu - học sinh lớp 12, Trường THPT Sơn Thịnh (Yên Bái) chỉ thu về thông tin "Theo quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27.8.2021 của Thủ tướng Chính phủ".

"Em tìm trên đề án tuyển sinh của 2 trường chỉ thấy ghi như vậy, tìm đọc Nghị định 81 thì nhiều chi tiết em không hiểu. Ví dụ như mức trần là mức cao nhất, vậy các trường thu bằng mức đó hay thấp hơn, nếu thấp hơn thì cụ thể là bao nhiêu và hàng năm tăng học phí bao nhiêu phần trăm?" - Bảo Châu băn khoăn.

 Thí sinh băn khoăn thông tin học phí nhiều trường đại học. Đồ họa: Trang Hà

Nhiều phụ huynh cũng cho biết, mỏi mắt tìm kiếm nhưng vẫn không thể biết được học phí cụ thể của trường là cao hay thấp, đắt hay rẻ vì Nghị định 81 là quy định chung cho các cơ sở giáo dục. Điều mà người học và gia đình quan tâm là học phí rõ ràng và có lộ trình tăng giảm cụ thể để có sự cân nhắc và chuẩn bị tốt nhất.

"Chúng tôi tìm kiếm trên thông tin tuyển sinh chung không thấy, được hướng dẫn đọc đề án tuyển sinh, đọc mỏi mắt cũng không rõ chi phí là bao nhiêu để cân nhắc. Nhà trường cần minh bạch, tránh mất thời gian và làm khó thí sinh và gia đình" - chị Nguyễn Thị Hoa (Vũ Thư, Thái Bình) nói.

Nơi chờ đợi, nơi mạnh dạn thông báo

Với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, PGS.TS.KTS Lê Quân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, lý do nhà trường chưa thông tin rõ ràng về học phí năm học 2023 - 2024 là chờ đợi hướng dẫn từ Bộ GDĐT.

Lãnh đạo một trường đại học tại Hà Nội cũng cho biết, hiện đang đợi hướng dẫn của Bộ GDĐT về lộ trình tăng học phí phù hợp.

Mặc dù Chính phủ đã đồng ý phương án các đại học và cơ sở giáo dục nghề tăng học phí từ năm học tới, theo lộ trình đã định từ năm 2021, tức theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP.

Thế nhưng, các trường vẫn chưa rõ là tăng học phí theo mức trần của năm học 2023 - 2024, hay lùi một năm, tức áp dụng học phí của năm 2022 - 2023 vì trước đó vẫn chưa tăng theo lộ trình do Chính phủ yêu cầu các trường chưa tăng, nhằm hỗ trợ học sinh sinh viên sau COVID-19 và lạm phát.

Mặc dù hiện nay nhiều đơn vị còn khá dè chừng khi ban hành mức học phí năm học mới, nhưng nhiều trường đã công bố công khai đến thí sinh, phụ huynh. Một số lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học cho biết, việc của nhà trường là phải chủ động trong xác định mức học phí. Đây là công việc bắt buộc nhằm thông báo công khai tới người học qua đề án tuyển sinh. Và khi có các chỉ đạo khác về học phí từ Chính phủ, Bộ GDĐT thì trường sẽ có điều chỉnh theo quy định.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM là một trong những đơn vị đã công bố đề án tuyển sinh năm học 2023-2024 khá sớm (ban hành từ ngày 15.2.2023).

Mức học phí dự kiến và lộ trình tăng học phí của Trường Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: Nhà trường

Hay Trường Đại học Luật Hà Nội cũng công bố công khai mức học phí và lộ trình tăng học phí trong đề án tuyển sinh 2023.

Học phí dự kiến và lộ trình tăng với sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý với phương án các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định 81 của Chính phủ. Như vậy, sau hai năm giữ nguyên học phí, nhiều đại học dự kiến sẽ tăng 10 - 20% cho năm học 2023 – 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn