MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh có tâm lý đăng ký nhiều nguyện vọng vì sợ trượt đại học. Ảnh minh họa: Trang Hà

Thí sinh đăng ký hơn 30 nguyện vọng để chắc suất đỗ đại học

Thanh Hằng LDO | 19/07/2023 15:20

Thí sinh lo lắng đăng ký nhiều nguyện vọng với mong muốn đỗ vào trường đại học yêu thích. Chuyên gia khuyên cần cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Đăng ký hơn 30 nguyện vọng

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ có 20 ngày đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể, là từ ngày 10.7 đến 17 giờ ngày 30.7.2023.

Nguyễn Viết Khang (thí sinh tự do ở Nghệ An) cho biết, bản thân dự định sẽ đăng ký 32 nguyện vọng xét tuyển dựa vào điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 và xét tuyển sớm bằng phương thức xét học bạ THPT.

Nam sinh lựa chọn xét tuyển bằng hai tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hoá học) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh). Với mong muốn theo đuổi ước mơ, Khang đặt 10 nguyện vọng đầu vào ngành Công nghệ thông tin của nhiều trường đại học bởi đây là chuyên ngành bản thân yêu thích.

“Em sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự từ cao xuống thấp. Em đặt nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội và đăng ký những nguyện vọng sau vào nhiều ngành khác nhau” - Viết Khang nói.

Lý giải về việc đăng ký nhiều nguyện vọng, Viết Khang chia sẻ ngành em lựa chọn là ngành "hot", có tỉ lệ cạnh tranh cao. Em khá lo lắng về khả năng đỗ của bản thân nên quyết định đăng ký thêm nhiều nguyện vọng để dự phòng, tránh trường hợp tiếp tục trượt đại học.

Cùng nỗi lo lắng, Bạch Linh Nhi - học sinh Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) dự định đăng ký 10 nguyện vọng để bản thân có nhiều phương án lựa chọn, đồng thời gia tăng cơ hội đỗ đại học.

Nữ sinh cho biết​​ bản thân ưu tiên đặt ngành học mình yêu thích hoặc ngành có khả năng đỗ cao nhất lên đầu, sau đó là những ngành dự bị phía cuối. Em cảm thấy khá lo nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, tỉnh táo để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.

"Em hy vọng đậu vào ngành Thiết kế đồ hoạ của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Em lựa chọn xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 với 3 môn khối H00 (Văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2). Ngoài các nguyện vọng xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, em đặt một số nguyện vọng xét tuyển sớm bằng phương thức xét học bạ ở cuối để chắc suất đỗ đại học" - Linh Nhi nói.

Hãy cân nhắc chọn nguyện vọng phù hợp

Dành lời khuyên cho thí sinh đang băn khoăn lựa chọn ngành nghề, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải - cho biết, hiện nay thí sinh có xu hướng chạy theo ngành nghề "hot" mà chưa đánh giá đúng năng lực, sở thích của bản thân.

“Thí sinh nên lựa chọn nguyện vọng theo đam mê, sở thích và năng lực của bản thân. Các em nên căn cứ chọn ngành yêu thích, rồi bắt đầu chọn trường và tham khảo điểm chuẩn các năm trước để sắp xếp nguyện vọng hợp lý hơn" - PGS Chương đưa ra lời khuyên.

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải cũng lưu ý, thí sinh cần sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp, chia nguyện vọng thành các nhóm có điểm chuẩn cao, trung bình và thấp. Đối với thí sinh đã trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm thì chỉ nên đăng ký 1-2 nguyện vọng.

“Số lượng đăng ký hợp lý và tối ưu nhất là dưới 10 nguyện vọng. Như vậy vừa đảm bảo trúng tuyển vào ngành học mong muốn vừa tránh lãng phí tiền bạc. Thí sinh cũng cần có chiến thuật chọn ngành, chọn trường, tổ hợp xét tuyển phù hợp với cá nhân” - PGS Chương nhắn nhủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn