MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh đã trúng tuyển sớm cần đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GDĐT. Ảnh: Trang Hà

Trúng tuyển xét tuyển sớm, thí sinh vẫn có nguy cơ trượt đại học

Thanh Hằng LDO | 21/07/2023 14:11

Nhiều chuyên gia tuyển sinh cảnh báo, thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xét tuyển sớm vẫn có nguy cơ trượt đại học nếu không thực hiện đúng quy định tuyển sinh.

Đăng ký xét tuyển sớm nhằm tăng cơ hội đỗ đại học

Bên cạnh nguyện vọng xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh lựa chọn các phương thức xét tuyển sớm như: xét học bạ THPT, chứng chỉ quốc tế, xét bằng điểm thi đánh giá năng lực... để tăng cơ hội trúng tuyển đại học.

Nguyễn Hương Ly - học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh (Bắc Ninh) - cho biết, em đã trúng tuyển sớm vào một số trường đại học bằng phương thức xét học bạ THPT.

“Năm nay, số lượng thí sinh đông, sức cạnh tranh cao nên em quyết định sử dụng phương thức xét tuyển sớm để tránh trường hợp rủi ro khi điểm chuẩn tăng cao, đồng thời cũng giúp bản thân nắm chắc suất đậu đại học" - Hương Ly nói.

Nguyễn Hải Long - học sinh Trường THPT Ninh Giang (Hải Phòng) chia sẻ, ngoài việc sử dụng phương thức xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, em đã đăng ký thêm xét học bạ THPT và xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Nam sinh cho biết, bản thân đã nhận thấy xu hướng xét chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét học bạ THPT phổ biến trong những năm gần đây. Việc xét tuyển sớm cũng giúp em cảm thấy yên tâm, giảm bớt áp lực thi cử.

Lưu ý dành cho thí sinh đã trúng tuyển sớm

Với những thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm phải thực hiện các thao tác theo đúng quy chế tuyển sinh, nếu không vẫn có thể trượt đại học.

PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân lưu ý, thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển bằng các phương thức xét tuyển sớm theo quy định của Bộ GDĐT phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung.

"Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm vẫn phải tuân thủ đúng các bước đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GDĐT như điền nguyện vọng, nộp lệ phí xét tuyển và thực hiện xác nhận nhập học sau khi có kết quả trúng tuyển chính thức" - PGS Triệu nhấn mạnh.

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Vũ Thị Hiền - Trưởng phòng Quản lý đào tạo - Trường Đại học Ngoại thương, khuyên thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều phương thức cần cân nhắc kỹ khi sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống.

“Nếu thí sinh yêu thích trường, ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển ở phương thức xét tuyển sớm chỉ cần đăng ký nguyện vọng 1 ngành, trường đó lên hệ thống thì chắc chắn trúng tuyển.

Nếu còn đắn đo thì đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT theo thứ tự ưu tiên ngành mình yêu thích, phù hợp với năng lực của bản thân. Đồng thời, các em cũng nên đặt nguyện vọng đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở phía dưới để dự phòng trường hợp không trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT" - PGS Hiền đưa ra lời khuyên.

Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Trường Đại học Ngoại Thương cũng lưu ý thí sinh cần có chiến lược đăng ký nguyện vọng hợp lý, ưu tiên những nguyện vọng yêu thích và sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn