MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Chân Phúc

Tuyển sinh 2023: Trường đại học vừa làm vừa chờ hướng dẫn

HUYÊN NGUYỄN LDO | 10/12/2022 07:09

Các trường đại học đã bắt đầu công tác tư vấn, tuyển sinh cho năm 2023. Trong khi đó, mới đây, Bộ GDĐT cho biết, dự kiến năm tới sẽ xét tuyển đại học 1 đợt với mọi phương thức, nhằm rút ngắn thời gian. Do đó, cơ sở giáo dục đang vừa làm nhưng cũng phải đợi chờ hướng dẫn.   

“Nóng” tuyển sinh, “nguội” hướng dẫn

Hằng năm, vào thời điểm này, các trường đại học đang tất bật làm đề án tuyển sinh, thông tin những điểm xét tuyển mới để học sinh có thời gian chuẩn bị. Thế nhưng năm nay, nhiều trường im hơi lặng tiếng bởi đang lúng túng trước những điều chỉnh của bộ. Theo bộ, phương án 2023 sẽ có nhiều đổi mới, khắc phục hạn chế, sai sót của năm 2022.

Cụ thể, Bộ GDĐT dự kiến sẽ không xét tuyển đại học sớm với mọi phương thức. Đây là một nội dung hoàn toàn khác biệt bởi những năm trước, ngoài phương thức xét từ điểm thi tốt nghiệp THPT, trường đại học được chủ động thời gian khi xét tuyển theo các phương thức khác - gọi chung là xét tuyển sớm. Các trường có thể tổ chức xét tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, nhưng không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học sớm hơn lịch chung của bộ.

Như vậy, quy định này nếu được áp dụng chính thức sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tiến độ tuyển sinh được các trường vạch ra như thông lệ. Ví như Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, trong phương án tuyển sinh 2023 đã công bố thời gian nhận hồ sơ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng; xét học bạ THPT từ ngày 1.3.2023 đến hết ngày 6.6.2023. Ngày 30.6.2023, trường công bố kết quả học sinh đủ điều kiện vào học tại trường và sẽ chính thức khi học sinh được công nhận tốt nghiệp THPT.   

Trong khi đó, lãnh đạo một trường đại học tại phía Nam bày tỏ trăn trở khi mỗi năm bộ lại có những điều chỉnh mang tính chất quyết định. Các trường đều trông chờ vào hướng dẫn tuyển sinh mới mà chưa dám triển khai vì sợ bị “việt vị”, “cầm đèn chạy trước ôtô”. Việc chậm ban hành quy chế giống như năm 2022 có thể dẫn đến chậm trễ công tác tuyển sinh và kế hoạch đào tạo của các trường. Vì vậy, để tạo thuận lợi hơn, Bộ GDĐT nên sớm ban hành hướng dẫn để cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo đúng hướng, tránh công bố rồi lại phải điều chỉnh.

“Trong khi tuyển sinh, hướng nghiệp đang “nóng”, các trường sốt ruột đợi hướng dẫn thì chẳng thấy đâu. Ban đầu bộ công bố không ban hành quy chế mới và thực hiện ổn định như năm 2022. Sau đó lại dự kiến có điều chỉnh khác biệt về phương thức xét tuyển sớm. Chúng tôi không biết đâu mà làm, sợ làm trước lại phải điều chỉnh như năm 2022” - vị này cho hay.

Chờ hướng dẫn

Bắt đầu công tác tuyển sinh 2023, Trường Đại học Gia Định cũng đã triển khai nhiều chương trình tư vấn, hướng nghiệp mới cho thí sinh, trong đó có Chương trình tư vấn hướng nghiệp miễn phí “Chọn nghề, chọn ngành, chọn trường cùng gen Z” hay cùng Báo Lao Động triển khai Talkshow “360 độ nghề nghiệp”. Thế nhưng, mốc thời gian cụ thể cho phương thức xét tuyển sớm thì chưa chốt.

NCS-ThS Trịnh Hữu Chung - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Xác định công tác định hướng nghề nghiệp là rất quan trọng nên ngay từ bây giờ chúng tôi đã có đoàn tư vấn xuống tận trường THPT để hỗ trợ cho các em học sinh. Thế nhưng, kế hoạch chi tiết về thời gian tuyển sinh, lịch trình các đoàn tư vấn của nhà trường đang trong tình trạng vừa làm vừa chờ hướng dẫn mới của Bộ GDĐT. Tôi mong rằng, bộ sớm công bố, ban hành hướng dẫn để các trường kịp thời lên phương án thực hiện”.

Còn TS Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, về cơ bản, phương thức xét tuyển 2023 của trường sẽ giữ ổn định như năm trước, dự kiến dành khoảng 30-40% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển sớm gồm xét điểm học bạ THPT và kết quả đánh giá năng lực.

Tuy vậy, việc Bộ GDĐT dự kiến điều chỉnh ở phương thức tuyển sinh sớm sẽ tác động đến thời điểm công bố kết quả. Thông thường, từ đầu năm 2023, các trường đại học sẽ tiến hành nhận hồ sơ của thí sinh và công bố đủ điều kiện trúng tuyển vào tháng 5 hoặc tháng 6. Với năm nay, công bố kết quả xét tuyển vào thời gian nào sẽ phải đợi quy định của Bộ GDĐT.

PGS-TS Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, nhà trường vẫn đang chờ phương án của Bộ GDĐT để xây dựng kế hoạch phù hợp, tuy nhiên dự kiến vẫn giữ ổn định phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ và xét điểm từ kỳ thi riêng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn