MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
aespa. Ảnh: SM

aespa và nhiều nghệ sĩ K-pop sử dụng AI để bắt kịp thời đại

An Nhiên LDO | 30/05/2024 06:00

Ngày càng có nhiều nghệ sĩ K-pop như aespa, Seventeen bắt đầu kết hợp AI (trí tuệ nhân tạo) vào video âm nhạc của mình.

Cuối tháng 4, Seventeen đã trở lại với album mới mang tên “17 Is Right Here”, gồm 4 bài hát hoàn toàn mới cùng với nhiều bản hit trước đây của nhóm, trong đó, “Maestro” là ca khúc chủ đề.

Tại họp báo, Seventeen đã tiết lộ, nhóm đã sử dụng các cảnh do AI tạo ra trong MV và teaser “Maestro” của mình. Ý tưởng này phù hợp với chủ đề của video, đặt câu hỏi ai là nhạc trưởng thực sự giữa dòng sáng tạo mờ nhạt do những tiến bộ công nghệ.

Nói thêm về điều này, thành viên Woozi - người đã sản xuất album của nhóm kể từ khi ra mắt, cho biết: “Tất nhiên, tôi đã thử sáng tác và viết lời bằng AI. Tôi đã thực hành rất nhiều với nó. Thay vì chỉ phàn nàn về những tiến bộ của công nghệ, tôi nghĩ chúng ta nên thích nghi với nó.

Chúng tôi không ngừng cân nhắc những ưu và nhược điểm, cách duy trì bản sắc độc đáo của mình trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng. Sự hiểu biết này đã được chia sẻ rõ ràng với các đạo diễn video âm nhạc của chúng tôi”.

Tương tự, aespa đã sử dụng AI trong video âm nhạc cho “Supernova” - một trong những ca khúc chủ đề kép trong full album “Armageddon” của nhóm được phát hành vào ngày 27.5. Trong video có cảnh khuôn mặt của các thành viên đứng yên vừa hát vừa cử động miệng một cách thiếu tự nhiên.

Về điều này, thành viên Ningning chia sẻ: “Đó là một cảnh tượng bất ngờ. Nó khiến tôi phải suy nghĩ sâu sắc. Ảnh bìa AI và các công nghệ liên quan đến AI đang có xu hướng và liên tục phát triển. Khi nhìn theo cách đó, tôi nhận thấy dù AI có tiến bộ đến đâu thì nó cũng không thể tái tạo được sự ấm áp hay biểu cảm của con người”.

Ten Asia đánh giá, nếu như trong trong trường hợp của aespa, hiệu ứng kì lạ là có chủ ý, phù hợp với ý tưởng và nâng cao tính thẩm mỹ độc đáo của nhóm, thì các thần tượng ảo như MAVE, sử dụng công nghệ AI, cũng ngày càng có khả năng biểu đạt nhiều sắc thái hơn.

Hay gần nhất, có “Louis” - một con người ảo được tạo ra bằng AI, cho thấy công nghệ tiên tiến có thể nâng cao đáng kể kết quả cuối cùng.

Điều này cho thấy, trái ngược với những lo ngại rằng AI có thể thay thế khả năng sáng tạo của con người, nó dường như đang tăng cường khả năng sáng tạo của con người. Và với những nỗ lực tiên phong này, có khả năng trong tương lai, ngành công nghiệp giải trí sẽ thừa nhận AI không phải là mối đe dọa mà là một công cụ có giá trị được sử dụng tích cực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn