MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Album "Golden" của Jungkook bị chuyên trang IZM chấm điểm dưới trung bình. Ảnh: HYBE

Album Golden của Jungkook BTS bị đánh giá, thương mại hoá và thiếu cá tính riêng

DƯƠNG HƯƠNG LDO | 14/11/2023 11:35

Đánh giá của chuyên trang phê bình âm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc IZM về album solo đầu tay của Jungkook (BTS) - "Golden" - đang gây tranh cãi.

Album “Golden" của Jungkook BTS phát hành đầu tháng 11 đã xác lập nhiều kỷ lục và thành tích quốc tế ấn tượng. Nhưng mới đây, nhà phê bình Han Sung Hyun, của chuyên trang phê bình âm nhạc đình đám Hàn Quốc IZM, chỉ chấm cho “Golden" 2/5 sao.

Nhà phê bình nhận định, đây là một album thiếu màu sắc cá nhân, và sản xuất với quy trình "thương mại hoá", chạy theo xu hướng, thay vì cá tính riêng.

Chất lượng âm nhạc cũng không được phản ánh thực sự khi mà Jungkook dường như đang ở trong trường hợp "nổi tiếng vì nổi tiếng" (famous for being famous).

Jungkook thiếu cá tính riêng

Trước hết, về màu sắc, phong cách âm nhạc của các ca khúc trong album, Han Sung Hyun cho rằng, Jungkook đang giống như “bản sao" của các ngôi sao phương Tây mà không có cá tính riêng.

Jungjook trở thành Justin Timberlake trong “3D", là phiên bản pha trộn giữa The Weeknd và Michael Jackson trong “Standing next to you”, đeo mặt nạ của Justin Bieber trong “Closer to you”.

Nhà phê bình lý giải, thông thường, khi một ca khúc Kpop được nhận xét “nghe giống nhạc pop”, đó là sự khen ngợi. Nhưng cũng cho thấy công chúng Hàn Quốc đang thần tượng hóa nhạc Pop phương Tây, và cho rằng, Kpop kém đẳng cấp hơn, với sự hỗn tạp, pha trộn nhiều thể loại.

"Album Golden của Jungkook đã phá bỏ định kiến ​​này, tạo ra làn sóng tranh luận mới (một album giống nhạc pop phương Tây nhưng vẫn được xem là đẳng cấp).

Nhưng nó cũng nhắc nhở rằng, "ngôi sao nhạc pop" chỉ là một danh hiệu rỗng tuếch trong thời đại Kpop đã vượt biên giới và tự khẳng định mình là một thể loại đa dạng”, nhà phê bình viết.

Jungkook nhảy theo phong cách Michael Jackson. Ảnh: HYBE

Tuy nhiên, việc bắt chước phong cách Justin Timberlake, Michael Jackson, Justin Bieber… “không có nghĩa Jungkook là sự kết hợp hoàn hảo của tất cả những ngôi sao nhạc pop đó”.

“Cấu trúc album đã xóa bỏ danh tính của Jungkook trong nỗ lực đứng đầu các bảng xếp hạng của Mỹ. Khi nghe Golden, nó không khác gì một danh sách phát tự động, được kết hợp với nhau bằng thuật toán”, nhà phê bình nhận định.

Golden là một album “thương mại hoá"

Han Sung Hyun cho rằng, album “Golden” là minh chứng rõ ràng về mong muốn loại bỏ chữ “K" ra khỏi “K-pop" của Chủ tịch tập đoàn HYBE.

Giữa hàng loạt các bài hát mang dấu ấn của các nhà soạn nhạc, có lẽ manh mối duy nhất cho thấy sự hiện diện của Jungkook là cách phát âm hoàn hảo của các từ tiếng Anh.

Nhà phê bình cho rằng, album của Jungkook quá chạy theo xu hướng thay vì màu sắc cá nhân.

Album Golden có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc phương Tây. Ảnh: HYBE

Han Sung Hyun thừa nhận, việc “Golden" được sản xuất một cách hoàn hảo theo quy trình thương mại hoá có ưu điểm, song cũng dẫn đến hệ lụy cho Kpop.

Ưu điểm của album là nó không chứa đựng thông điệp mang tính triết lý. Golden là biểu hiện của một hệ thống A&R (tìm kiếm và quản lý nghệ sĩ) cực kỳ sang trọng, được đầu tư nguồn tài chính khổng lồ cho các bài hát, sản xuất theo quy trình thương mại hoá, kỹ lưỡng.

Bộ sưu tập các ca khúc "dễ nghe", "thời thượng" và "ngắn gọn" của album được lấy cảm hứng từ các nhạc sĩ nổi tiếng như Ed Sheeran, Shawn Mendes, DJ Snake… thể hiện một cách sinh động cái nhìn của công chúng toàn cầu về âm nhạc Kpop hiện nay.

Jungkook đạt nhiều kỷ lục với album "Golden". Ảnh: HYBE

Cuối cùng, nhà phê bình cho rằng, việc phát hành album solo của Jungkook có sự xung đột giữa lợi ích của Kpop và khát khao vươn lên như một ngôi sao nhạc pop phương Tây.

Như thường lệ, nhiều phương pháp được áp dụng như sản xuất nhiều bản phối, giảm giá, tham gia hàng loạt hoạt động quảng bá…

Âm nhạc đang được sử dụng như một phương tiện để vươn lên dẫn đầu các bảng xếp hạng, thay vì mục đích ban đầu của nó là biến nghệ sĩ Kpop trở thành ngôi sao nhạc pop thực thụ.

Hiện, đánh giá của nhà phê bình Han Sung Hyun đang gây tranh luận trên các diễn đàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn