MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mặt tối "đáng sợ" của thực tập sinh Kpop. Ảnh: ST

Ám ảnh vấn nạn quấy rối tình dục ở Kpop

DIỆU HUYỀN LDO | 13/04/2022 06:13
Không chỉ phải bỏ ra công sức, thời gian và tiền bạc, nhiều  thực tập sinh tại các công ty giải trí Kpop để tranh suất ra mắt thậm chí phải đổi bằng cả tình dục.

Thời điểm trở thành thực tập sinh cho đến khi đứng trên sân khấu là cả một quá trình gian nan và cực khổ. Các thực tập sinh Kpop phải trải qua thời gian dài rèn luyện hà khắc, chế độ ăn uống, giờ giấc kham khổ và kèm theo đó là những quy định "khó nhằn". 

Tuy nhiên, thậm chí khi đã giành phần lớn thanh xuân trong các phòng tập thì khả năng được ra mắt của các thực tập sinh vẫn rất thấp.

Cơ hội ra mắt mong manh, có thể bị loại bất cứ lúc nào

Theo một khảo sát từ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc năm 2020, có tổng số 1.440 thực tập sinh trong các công ty giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên, 445 thực tập sinh không ký hợp đồng chính thức với công ty và có thể bị "đuổi" bất cứ lúc nào. 

Số lượng thực tập sinh quá lớn với số lượng các nhóm nhạc ra mắt trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Ảnh: ST

Với sự đào thải lớn của giới giải trí Hàn Quốc, cho dù được ra mắt thì khả năng tồn tại và nổi bật trên thị trường cũng rất thấp. Nhiều nhóm nhạc còn chưa kịp gây được tiếng vang đã tan rã và trở thành gánh nặng cho công ty. 

Bên cạnh đó, với số lượng thực tập sinh lớn, các công ty giải trí sẽ "ưu ái" lựa chọn những gương mặt đại diện nổi bật có nhan sắc hoặc tài năng nổi trội để debut. Nhiều thực tập sinh dù cố gắng rèn luyện, bỏ công sức, thời gian và tiền bạc nhưng vẫn mãi không được ra mắt.

Những thực tập sinh tiềm năng sẽ được công ty “ưu ái” giành suất ra mắt. Ảnh: ST

Ám ảnh vấn nạn quấy rối tình dục

Khi bước chân vào các công ty giải trí, các thực tập sinh không những phải rèn luyện hà khắc mà còn phải tuân theo một số quy tắc ngầm.

Không chỉ là nạn "ma cũ bắt nạt ma mới" giữa các thực tập sinh, họ còn phải đối mặt với một vấn nạn khác là bị quấy rối tình dục.

Theo chia sẻ của nhiều cựu thực tập sinh Kpop, việc ép thực tập sinh "đi khách" là có thật, đặc biệt là ở các công ty giải trí nhỏ, chưa có tiếng tăm trong ngành. 

Ban lãnh đạo cấp cao như CEO hay thậm chí là giáo viên thường có những hành vi quấy rối tình dục như cố tình động chạm vào cơ thể của các thực tập sinh. Một số trường hợp kể lại các thực tập sinh còn bị ép đến "phục vụ" cho các sếp lớn của công ty hay của đài truyền hình. 

Một trong số đó phải nhắc tới sự kiện CEO của công ty Open World Entertainment, Jang Seok Woo bị bắt về tội danh lạm dụng tình dục hàng loạt thực tập sinh nữ năm 2012, đã trở thành vết nhơ của giới giải trí Hàn Quốc. 

CEO công ty quản lý nhóm nhạc Shinwa bị bắt vì hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục thực tập sinh. Ảnh: TH

Để đổi lấy cơ hội được ra mắt, nhiều thực tập sinh âm thầm chịu đựng những hành vi quấy rối của cấp trên, để rồi bị ám ảnh tâm lý kéo dài. 

Không chỉ vậy, tình trạng đổi tình lấy tiền, vai diễn, hợp đồng quảng cáo cũng tồn tại phổ biến trong ngành.

Chính vì giấc mơ nổi tiếng chưa bao giờ là dễ dàng, nhiều thực tập sinh Kpop đã chọn "quay đầu" bởi không thể vượt qua sự khắc nghiệt, đánh đổi để trở thành ca sĩ thần tượng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn