MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ăn thịt thối lên men và những điều kỳ lạ nhất thế giới về Giáng sinh

Bình An LDO | 24/12/2021 09:53
Tại nhiều quốc gia trên thế giới, Giáng sinh là dịp người dân tổ chức những sự kiện kỳ quặc, ăn những món ăn không giống ai. 

Dịch vụ thuê phù thủy giúp việc 

Theo Wanderlust, ở Vatican, Italy có phong tục kỳ lạ về Noel. Họ có truyền thuyết về mụ phù thủy tên La Befana. Thay vì ông già Noel, người phát quà cho trẻ em là ba bà phù thủy.  

Sau nhiều năm, La Befana trở thành nhân vật truyền thống ở Vatican. Bên cạnh việc phát quà, thành phố có dịch vụ cho thuê người giúp việc mặc trang phục phù thủy La Befana dọn dẹp cho những gia đình có nhu cầu. 

Dịch vụ dọn dẹp kỳ lạ dịp Giáng sinh được người Italy yêu thích. Ảnh: AFP

Mặc quần lót đỏ thi chạy

Truyền thống của Tây Ban Nha là các thành viên trong gia đình thường mặc quần lót đỏ để đón Giáng Sinh, năm mới. Thị trấn La Font de la Figuera ở Tây Ban Nha biến truyền thống đất nước thành phong tục kỳ quặc hơn.  

Họ tổ chức cuộc chạy vào ngày lễ truyền thống, trong đó người tham gia chỉ mặc độc nhất quần lót đỏ. Điều này làm xảy ra hệ lụy La Font de la Figuera là thị trấn có tỷ lệ người dân mắc bệnh viêm phổi cao nhất cả nước. 

Ăn sâu bướm dịp Giáng Sinh

Thay vì khoai tây nướng, trà sữa hay thịt nướng, người Nam Phi chọn ăn sâu bướm vào dịp Giáng Sinh. Người dân ở một số vùng thường phơi khô sâu bướm hoàng đế, sau đó mang chiên giòn để ăn vào dịp Noel. Loài sâu bọ được người dân nơi đây cho là có hương vị tự nhiên như trà. 

Ném giày kiếm chồng 

Tại một số nơi ở Cộng hòa Czech, phụ nữ độc thân có phong tục đứng quay lưng về phía cửa nhà, sau đó tháo giày ra ném. Nếu giày tiếp đất an toàn, họ tin tưởng năm mới của bản thân được thuận lợi. Nếu mũi giày hướng về cửa, người phụ nữ nhất định kết hôn trong năm sau. Nếu gót chân hướng về cửa, họ lại tiếp tục một năm dài độc thân.

Ăn thịt thối lên men

Tộc người Inuit ở Greenland có phong tục ăn thịt động vật thối lên men. Món ăn Kiviak được chế biến từ thịt chim di bọc trong da hải cẩu, sau đó chôn vùi dưới lòng đất trong nhiều tháng để thức ăn lên men, phân hủy hoàn toàn. 

Một đặc sản khác được người Inuit yêu thích là Muktuk. Món ăn được làm từ da và ruột cá voi. Họ thường thái lát mỏng, rắc muối và ăn sống. Một số người thấy món ăn giống dừa tươi, số khác so sánh hương vị Muktuk với trứng rán.  

Trang trí thông Giáng sinh bằng dưa muối

Tại Đức, dưa muối là vật trang trí Giáng Sinh liên quan đến tín ngưỡng. Ảnh: AFP

Phong tục kỳ lạ bắt nguồn từ Nữ hoàng Victoria và Hoàng tử Albert của Đức. Theo phong tục của người Đức, những đứa trẻ đầu tiên tìm thấy quả dưa chua ẩn mình giữa những nhành thông sẽ may mắn suốt năm. Những đứa trẻ cũng nhận được món quà đặc biệt nếu tìm thấy dưa chuột.

Có nhiều phong tục về truyền thống kỳ lạ ở Đức. Song, lý giải được công nhận nhiều nhất là phong tục bắt nguồn từ Tây Ban Nha. Hai cậu bé được Thánh Nicolas giải cứu khi bị giam cầm trong thùng dưa muối. Họ sau đó dùng dưa muối để trang hoàng dịp Giáng sinh để gợi nhớ về truyền thuyết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn