MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Họp báo công bố cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon Photo Marathon: Chấp nhận ảnh dự thi chụp bằng Drone (ảnh:PK).

Ảnh chụp bằng Drone được chấp nhận dự thi PhotoMarathon lần thứ 12

Thế Lâm LDO | 03/10/2017 18:44
Đây là một qui định mới của Cuộc thi sáng tác ảnh nhanh Canon PhotoMarathon lần thứ 12 sẽ diễn ra tại ba thành phố  Đà Nẵng (ngày 8.10), TPHCM (29.10) và Hà Nội (5.11).

Drone là thiết bị bay không người lái được dùng trong quân sự và phi quân sự được điều khiển qua bộ điều khiển hoặc trung tâm điều khiển kết nối không dây. Ngày nay, Drone được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực điện ảnh và cả truyền thông, báo chí trong các trường hợp sử dụng để quay, chụp từ trên cao toàn cảnh sự kiện (Flycam), phong cảnh (phim “Cánh đồng bất tận”).v.v…

Đây là một qui định mới và táo bạo. Còn nhớ trong Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực TP.HCM lần 6 (7.2016) trao giải nhất và nhì cho ảnh flycam đã gây ra tranh cãi trong giới nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp về vấn đề tính nghệ thuật của ảnh flycam.

Như vậy, ảnh chụp bằng Flycam được chấp nhận dự thi Canon PhotoMarathon

Tuy nhiên, theo Ban tổ chức, việc chọn ảnh gửi dự thi là tùy các thí sinh, miễn là ảnh đẹp, có ý nghĩa và thông điệp, đáp ứng các tiêu chí Ban giám khảo đề ra chứ không phân biệt chụp bằng máy ảnh hay Drone.  Photo Marathon là cuộc thi sáng tác ảnh nhanh thu hút nhiều thí sinh tham dự nhất (hàng ngàn thí sinh) tại Việt Nam hiện nay. Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay đã tăng lên 1,4 tỉ đồng.

Người chiến thắng giải năm nay tại Việt Nam sẽ được tài trợ và đặc cách đi thi đấu tại Canon PhotoMarathon Asia Championship 2018, tranh tài cùng 16 đối thủ khác với cơ hội được vinh danh tên tuổi khắp Châu Á và thắng thêm giải thưởng lên đến 5.000 USD.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn