MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà hát Cao Văn Lầu, tỉnh Bạc Liêu phục dựng vở cải lương Đêm lạnh chùa hoang. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu: Hỗ trợ cả tiền... pin micro khi tập cải lương

NHẬT HỒ LDO | 04/04/2022 08:05

Bạc Liêu – Dù ngân sách khó khăn, nhưng trong năm 2022, tỉnh Bạc Liêu mạnh dạn “xuống tay” cho sân khấu cải lương gần 6 tỉ đồng. Đáng chú ý ngay cả tiền pin micro, dọn vệ sinh cũng được tỉnh này bao cấp khi tập dợt cải lương.

Theo kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022 của UBND tỉnh Bạc Liêu, tổng số tiền chi cho hoạt động sân khấu cải lương trong năm 2022 lên đến gần 6 tỉ đồng.

Cụ thể, từ nguồn vốn đầu tư công trên 4,6 tỉ đồng; vốn ngân sách tỉnh trên 741 triệu đồng; nguồn xã hội hóa trên 560 triệu đồng.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng lập kế hoạch rất chi tiết, phần ngân sách tỉnh đầu tư được dàn dựng và ghi hình 2 vở cải lương; thuê Đài phát thanh truyền hình; ghi hình; tiền thù lao tác giả ghi hình; tuyên truyền trên Báo Bạc Liêu. Ngay cả việc mua pin micro cũng được ngân sách chi gần 10 triệu đồng cho việc tập dợt.

Nguồn từ đầu tư công được trang bị từ cây đèn, âm thanh, ánh sáng, phục vụ sân khấu ngoại cảnh... lên đến trên 4,6 tỉ đồng.

Nguồn xã hội hóa trên 560 triệu đồng cũng được chi cho việc dựng 2 vở cải lương trong năm 2022 từ việc viết kịch bản, dàn dựng, tập dợt, diễn phúc khảo... cho đến thuê người dọn vệ sinh cũng sẽ được chi trả tiền.

Nhà hát Cao Văn Lầu được xây dựng từ năm 2014 với kinh phí 222 tỉ đồng, đến nay chỉ đưa vào khai thác 1 nón lá làm Trung tâm văn hóa còn hai cái còn lại vẫn bỏ không. Ảnh: Nhật Hồ

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, kế hoạch này nhằm duy trì phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh, tiếp tục duy trì và phát triển Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu...

“Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật sân khấu cải lương; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi, trau dồi nghề nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động sân khấu cải lương của tỉnh; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước” - văn bản viết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn