MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hải Triều và Ong Chúa sẽ có màn cận chiến để giải quyết mọi ân oán. Ảnh: ĐPCC

"Bão Ngầm": Ong Chúa dùng ám khí ở cuộc tử chiến cuối cùng với Hải Triều?

Lan Anh LDO | 31/05/2022 10:37

Ở tập 67 “Bão Ngầm” sẽ có màn cận chiến giữa Hải Triều và Ong Chúa –  kẻ thù đầy ân oán khi từng giết cha của Hải Triều.

Ong Chúa đã lộ diện với đầy tội ác ở những tập gần cuối của “Bão Ngầm”. Cái gì phải đến sẽ đến, trận đấu cận chiến giữa 2 nhân vật nặng nợ ân oán giữa Hải Triều và Ong Chúa diễn ra ở tập 67. Chỉ khi nào Ong Chúa bị tiêu diệt, chuyên án mới có thể khép lại.

Kể lại về trận “tử chiến” giữa Ong Chúa và Hải Triều, diễn viên Kim Phượng (vào vai Ong Chúa) cho biết, chị và Hà Việt Dũng (đóng Hải Triều) đã diễn nhập tâm, họ đánh nhau điên cuồng đến mức đều bầm dập, chảy máu.

“Chúng tôi đã đánh nhau điên cuồng theo đúng nghĩa đen. Dũng bị chảy máu còn tôi bầm tay chân, căng cơ đùi. Dũng cao to, mạnh mẽ, trong khi tôi nhỏ bé về ngoại hình. Tôi đã vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để cuộc tử chiến này cân sức, vì nếu cứ lao vào đánh nhau giữa một người cao lớn như Dũng và một bé nhỏ như tôi, sẽ không thuyết phục được khán giả. Trận đấu hoàn toàn nghiêng về Dũng với thể lực vượt trội hơn tôi. Cuộc tử chiến đối đầu trực diện giữa 2 nhân vật đầy ân oán sẽ trở nên dễ đoán, Dũng sẽ hạ gục tôi trong chớp mắt” – Kim Phượng kể.

Cảnh cận chiến được đoàn phim tính toán khi Hà Việt Dũng (Hải Triều) cao to gấp nhiều lần Kim Phượng (đóng Ong Chúa). Ảnh: ĐPCC
Vì gầy yếu, là phụ nữ “liễu yếu đào tơ”, lại nhỏ bé, Kim Phượng xác định sẽ không thể đấu tay đôi với Hà Việt Dũng (Hải Triều). Cuối cùng, sau nhiều giờ họp bàn, Kim Phượng “Ong Chúa” sẽ có vũ khí bí mật để chống lại Hải Triều trong cuộc tử chiến gay cấn.

“Muốn biết Ong Chúa dùng ám khí gì và dùng ám khí như thế nào trong trận tử chiến, khán giả xem phim sẽ biết” – Kim Phượng nói.

Với những cảnh hành động, thường đoàn phim sử dụng Cascadeur, tuy nhiên Kim Phượng và Hà Việt Dũng đã tự thực hiện cảnh đánh đấm trong tập 67.

“Nếu không đánh thật, không phải là tôi. Tôi đã có thời gian dài học võ, boxing để chuẩn bị cho vai diễn này. Tôi học hăng say đến mức, mọi người ở đoàn phim còn đùa rằng, nếu không đánh thật – họ mời tôi làm gì! Ở “Bão Ngầm”, những cảnh nào phức tạp, ảnh hưởng đến tiến độ phim mới dùng Cascadeur (đóng thế), còn hầu hết các cảnh hành động, tôi vẫn tự thực hiện. Phải chính diễn viên thực hiện, góc quay mới dễ hơn, và cũng sẽ đẹp hơn, chân thực hơn” – Kim Phượng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn