MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cận cảnh “ngựa thồ” của Việt Nam tham gia tìm kiếm máy bay mất tích

B.T LDO | 12/03/2014 21:49
Liên quan đến vụ việc máy bay chở khách Malaysia mất tích bí ẩn vào ngày 8.3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam quyết định sử dụng máy bay AN26 - được mệnh danh là "ngựa thồ" lớn nhất, khỏe nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam - để tìm máy bay mất tích này. Nó có uy lực gì mà khiến cho Bộ Quốc phòng VN sử dụng để tìm kiếm máy bay mất tích? Hãy cùng chúng tôi khám phá những điểm mạnh của "ngựa thồ" này.
Được mệnh danh là ngựa thồ lớn nhất, khỏe nhất của Không quân Nhân dân Việt Nam, AN26 thường đảm nhiệm vai trò vận tải hàng hóa, binh lính.
Toàn bộ số máy bay AN26 của ta hiện nay đều do Liên Xô viện trợ từ những năm 1980. Theo số liệu Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế (SIPRI), giai đoạn 1981-1984, Việt Nam nhận tổng cộng 50 chiếc AN-26 từ Liên Xô.
Buồng lái của AN26.

 

Ngoài thực hiện nhiệm vụ quân sự trong Không quân Nhân dân Việt Nam, AN26còn tham gia phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, bay thông báo bão cho ngư dân.

 


Bên trong máy bay.

 

 

Cửa kính của máy bay.

 

 

AN26 dài 23,8m, cao 8,58m, sải cánh 29,2m, trọng lượng cất cánh tối đa 24 tấn.
Nó có khả năng chở tối đa 40 hành khách hoặc 5,5 tấn hàng hóa trong khoang hàng.

 

 

Antonov An-26 của Không quân Nhân dân Việt Nam

An-26 thuộc Không quân Romania
An-26 của Không quân Ba Lan

 

MIAT Antonov An-26, sử dụng trong vận chuyển nội địa, tại Sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn

 

 

 

 

Gợi ý dành cho bạn