MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FBNV

Bị antifan vu khống, Hồ Ngọc Hà tuyên bố sẽ làm đến cùng

Đào Bích LDO | 11/09/2018 13:22
Hồ Ngọc Hà khẳng định, cô bị các antifan tấn công nghiêm trọng và sẽ nhờ pháp luật can thiệp đến cùng để làm sáng tỏ mọi việc.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Hồ Ngọc Hà bức xúc tiết lộ việc các đối tác của cô ở nước ngoài đã nhận được hàng loạt thư với nội dung bôi nhọ, xúc phạm cô. Những bức thư được viết bằng tiếng Anh, có nội dung kêu gọi nhà sản xuất một chương trình tìm kiếm người mẫu ở nước ngoài loại Hồ Ngọc Hà khỏi vị trí thành viên ban giám khảo. Thay vào đó, họ cho rằng, BTC nên lựa chọn những gương mặt xứng đáng hơn như Thanh Hằng. Nội dung lá thư còn chỉ trích Hà Hồ là người thường xuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Tác giả của các bức thư này theo Hồ Ngọc Hà khẳng định là “anti và các nhóm fan của nghệ sĩ khác, các thành phần bị kích động”. Được biết những người này đã lập một nhóm kín trên facebook để xuyên tạc các thông tin về cô.

Theo nữ ca sĩ, đây là tình trạng mà cô đã phải gặp phải trong một thời gian dài. Tuy nhiên, đến lúc này, cô khẳng định sẽ làm đến cùng để chấm dứt tình trạng bị antifan vu khống, bôi nhọ hình ảnh và danh dự.

Hồ Ngọc Hà cũng cho hay, dù tỏ ra bất ngờ khi thường xuyên nhận được những tin đồn tiêu cực liên quan đến nữ nghệ sĩ, tuy nhiên đối tác không hề bị lay chuyển. Ngược lại, phía đối tác xem đây là những trò “chơi xấu”, đồng thời khuyên Hồ Ngọc Hà hãy đứng vững trước mọi chuyện.

Trước sự việc này, Hồ Ngọc Hà bức xúc khẳng định, nếu cô đúng như những lời xuyên tạc kia thì không bao giờ có những cơ hội ngày một lớn hơn trong công việc của mình.

Nữ ca sĩ tin rằng “ông trời luôn có mắt”. Cô cũng phản đối gay gắt việc các antifan luôn cố dùng nhiều chiêu trò như lập facebook giả mạo để nói xấu người khác.

Những chia sẻ của Hồ Ngọc Hà đã nhận được nhiều bình luận ủng hộ của các đồng nghiệp khác. Họ cho rằng, bản thân mình cũng thường xuyên đối diện với những thông tin vu khống, xuyên tạc từ antifan.

 Hồ Hà được mệnh danh là nữ hoàng thị phi. 

Đối với nghệ sĩ, bên cạnh tình cảm của người hâm mộ thực sự, họ còn phải hứng chịu sự kỳ thị, chỉ trích của những antifan. Đây là những người quá khích và phần lớn thông tin nói về các nghệ sĩ mà họ không thích đều có phần thêu dệt.

Trao đổi với Lao Động về sự việc của Hồ Ngọc Hà, luật sư Minh Anh (Văn phòng Luật sư Trí Minh – Hà Nội) cho rằng, nếu bức thư có dấu hiệu vu khống, nữ ca sĩ hoàn toàn có thể khởi kiện đến các cơ quan chức năng và đề nghị xử lý.

Trong tình huống này, nếu người đó có những lời lẽ, thông tin xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của nữ ca sĩ, cô cũng có thể yêu cầu được bồi thường vì những tổn thất mà họ gây ra.

Theo luật sư Minh Anh, không thể căn cứ vào những đồn thổi để đưa ra các kết luận về việc Hồ Ngọc Hà là người phá hoại hạnh phúc người khác. Nếu muốn kết luận điều này, người cung cấp thông tin phải có các bằng chứng xác thực.

Nếu cơ quan côn an xác mình đc hành vi vu khống có dấu hiệu về mặt hình sự thì có thể chuyển sang xem xét khởi tố. Ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật họ còn có trách nhiệm bồi thường vì những tổn thất gây ra đối với Hồ Ngọc Hà.

Về phía Hồ Ngọc Hà, cô cũng phải có đủ bằng chứng chứng minh người đó đã vu khống và bôi nhọ mình. Cô cũng phải chứng minh được những tổn thất do những thông tin sai lệch đó gây ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn