MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bị dừng tổ chức nhưng chợ Viềng, Phủ Dầy Nam Định vẫn chật kín người

Phương Linh LDO | 08/02/2022 13:44
Chợ Viềng Xuân Nam Định đã được thông báo dừng tổ chức. Dù vậy, đêm mùng 7 rạng sáng mùng 8, hàng trăm nghìn du khách vẫn nườm nượp đổ về đây tham quan và dâng lễ Phủ Dầy.

Phiên chợ Viềng ở xã Kim Thái, huyện Vụ Bản là phiên chợ Xuân được tổ chức vào đêm mùng 7, rạng sáng mùng 8 tháng Giêng hàng năm.

Đây là phiên chợ được người dân Nam Định trông chờ nhất trong năm. Chợ mang ý nghĩa "bán rủi, mua may" nên năm nào cũng nườm nượp du khách tứ phương đổ về.

Năm nay, do công tác phòng chống dịch COVID-19, chợ Viềng Xuân 2022 bị dừng tổ chức. Dù vậy, để đáp ứng truyền thống văn hoá tín ngưỡng của người dân, ban quản lý di tích vẫn tạo điều kiện để du khách có thể đến dâng lễ, bái vọng ở phủ, đền, chùa...

Thông báo dừng tổ chức chợ Viềng đã được chính quyền thông báo sớm đến người dân và du khách thập phương.
Hàng trăm nghìn du khách vẫn đổ về ùn ứ dọc con đường đến phủ.
Các khu vực đền phủ cũng chật kín người vào tham quan và dâng lễ.
Hương hoa lễ tạ được người dân thành kính chuẩn bị dâng vào phủ. Chị Hương (26 tuổi) đang làm kinh doanh tại Hà Nội cũng đi về Phủ để dâng lễ và cầu mong may mắn đầu năm. Chị chia sẻ: “Mọi năm, mình cùng gia đình về đây để dự lễ Phủ Dầy. Nhưng 2 năm nay COVID-19, mình chỉ về lễ một mình thôi. Mình về dâng mâm lễ cầu mong cho năm mới dịch bệnh sớm hết, công việc làm ăn trôi chảy, thuận lợi. Năm nay, mình cũng khá bất ngờ vì lượng người đến vẫn đông như vậy. Cũng hy vọng sau lễ hội Chợ Viềng này, dịch không bùng phát mạnh”.
Các hoạt động tín ngưỡng diễn ra bình thường trong phủ. Sớ chữ Nho vẫn là một nét đẹp thể hiện lòng thành kính, nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng khẩn cầu của người dâng lễ.
Dù dừng chợ Viềng xuân nhưng các hoạt động mua bán dọc 2 bên đường dẫn đến Phủ vẫn diễn ra tấp nập, rộn ràng.
Người bán hàng rạng rỡ khi có nhiều khách tham quan mua hàng. Dù là một năm biến động với những ảnh hưởng phức tạp của COVID-19, xong trong phiên chợ đầu năm, những người bán hàng vẫn rất hy vọng. Anh Hưng (49 tuổi) bán hàng tại đây cho hay: “Năm nay ở đây cấm chợ, nhiều người không có chỗ để bán hàng lắm. Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng may nhà tôi vẫn thuê được chỗ này. Nhu cầu người dân đến đây ít hơn mọi năm nhưng vẫn đông đúc lắm, tôi cũng mừng vì hàng vẫn bán được. Chứ cả năm chúng tôi chỉ trông chờ vào mấy phiên chợ xuân này”.
Các trò chơi được tổ chức trong phiên chợ Viềng hàng năm vẫn xuất hiện ở các sạp trên đường.
Người dân đến với phủ Dầy đầu năm sẽ bắt gặp rất nhiều hàng bán dao thớt. Khác với quan niệm nhiều nơi là đầu năm không nên mua vật sắc nhọn. Du khách đến với phủ Dầy lại coi việc mua dao là điều mang lại may mắn.
Những sạp bán thịt bò xuất hiện nhiều hơn cả dọc các cung đường ở đây.
Thịt bò sẽ được lọc từng tảng chờ những người đi phủ về mua. Đây cũng là một nét văn hóa, một thói quen lấy may mắn của những người kính phủ về dâng lễ các năm.
Những món đồ truyền thống mà độc đáo như bình rượu hồ lô cũng được du khách đến đây rất thích thú và hay chọn mua về làm quà.
Lực lượng công an luôn phải túc trực ở các đoạn đường để đảm bảo an ninh trật tự.
Gần tới 0h đêm, dòng người đổ về phủ Dầy càng lúc càng đông hơn.

Quần thể di tích Phủ Dầy và Chợ Viềng xuân là văn hóa không chỉ của riêng người dân Nam Định mà còn của rất nhiều du khách thập phương.

Đã 2 năm chịu ảnh hưởng của COVID-19, những đông đảo người dân vẫn nườm nượp đổ về chợ Viềng dịp đầu năm mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn