Theo đó, đại diện Bộ Tài chính cho biết, ngày 14.9 vừa qua, Bộ Tài chính đã gửi công văn số 9814/BTC-HCSN trình Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái xung quanh các vấn đề liên quan đến tiền thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước.
Thông tin từ Bộ Tài chính cung cấp, từ ngày 29.5.2023, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5448/BTC-HCSN gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về những sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 90/2014/ND-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (VHNT).
Tại công văn số 9814/BTC-HCSN ngày 14.9, Bộ Tài chính kiến nghị, Bộ VHTTDL cần bổ sung danh sách tên các cá nhân được nhận thưởng kèm theo tên đơn vị, cơ quan (Bộ, ban, ngành, địa phương) và dự toán kinh phí bổ sung cho từng đơn vị, cơ quan tương ứng theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành (phân định rõ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương) gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.
Trước đó, ngày 27.9, trao đổi với phóng viên Lao Động, nhà văn Nguyễn Văn Thọ cho biết: "Chúng tôi khi đoạt được Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh đều đã ở tuổi 70, 90 tuổi. Chúng tôi đợi tiền thưởng để được chia sẻ niềm vui với gia đình, con cháu, khi ngày biệt ly đã cận kề, có thể đến bất cứ lúc nào”.
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ sinh năm 1948, năm nay 75 tuổi.