MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Bộ VHTTDL lên tiếng về quản lý dịch vụ karaoke sau vụ cháy ở Bình Dương

AN NGUYÊN LDO | 08/09/2022 16:58

Trả lời phóng viên Lao Động, đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời gian tới sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cùng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng tăng cường xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Trong thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ cháy quán karaoke gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội làm 3 cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh. Mới nhất là vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương đêm 6.9 khiến 32 người tử vong. 

Vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương khiến 32 người tử vong. Ảnh: Đình Trọng

Liên quan đến trách nhiệm trong công tác cấp phép, quản lý, đảm bảo an toàn tại các cơ sở kinh doanh karaoke từ cấp sở, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đặt câu hỏi.

Theo đó, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch ủy quyền phát ngôn cho bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

Bà Hương cho biết: "Năm 2019, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19.6.2019 quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 18 của Nghị định, việc triển khai công tác bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình kinh doanh dịch vụ karaoke thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 của Nghị định, thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trong những năm qua đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền liên quan kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong kinh doanh dịch vụ karaoke".

Vụ cháy quán karaoke tại phố Quan Hoa (Hà Nội) xảy ra hồi đầu tháng 8 năm nay. Ảnh: Đông Vương

Trước hàng loạt vụ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng tại các địa điểm kinh doanh karaoke, phóng viên đặt câu hỏi về trách nhiệm trong quản lý, điều chỉnh quy định trong quản lý và khắc phục hậu quả, đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - bà Ninh Thị Thu Hương cho biết: "Tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo:

Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy; xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Chỉ đạo, phân công, phân định cụ thể trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công Thương, Sở Tài chính, các cơ quan, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn; nghiên cứu, đề xuất hoặc xây dựng quy hoạch về vị trí các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đảm bảo phù hợp với các quy chuẩn về quy hoạch đô thị, phòng cháy chữa cháy của địa phương".

Trước đó, vào hồi 20h48 ngày 6.9.2022, xảy ra vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Sau nhiều giờ dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 32 người tử vong (17 nam, 15 nữ) bên trong quán karaoke, cứu sống được trên 30 người. Hiện vẫn còn 2 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú và 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn