MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi ghi dấu ấn với ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Ảnh: NSCC.

Ca sĩ trẻ mang nhạc Hoa lời Việt trở lại thị trường, "hot" nhưng khó bền

THU HƯƠNG LDO | 12/04/2021 15:00

Nhạc Hoa lời Việt gần đây đang là xu hướng nhiều ca sĩ trẻ thể hiện và có những sản phẩm thành “hit” được giới trẻ yêu thích. Nhưng đối với sự phát triển đường dài, liệu đây có phải hướng đi thiếu sáng tạo?

Xu hướng nhạc Hoa lời Việt bất ngờ “gây bão” trở lại

Đầu năm 2021, trên các bảng xếp hạng âm nhạc hay mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok xuất hiện nhiều ca khúc nhạc Hoa lời Việt (viết lại lời Việt dựa trên giai điệu có sẵn từ nhạc Trung), được thể hiện bởi các ca sĩ trẻ như Juky San, Tăng Phúc, Trần Quang Đăng…

Ca khúc nhạc Hoa lời Việt "Đánh mất em" đạt hơn 35 triệu views trên Youtube, đồng thời là "hit" trên Tiktok Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Trên bảng xếp hạng Top 10 ca khúc Vpop được nghe nhiều nhất quý 1.2021 vừa được công bố dựa trên lượt nghe Zing MP3 và thành tích #zingchart, có đến 3 ca khúc nhạc Hoa lời Việt góp mặt trong danh sách là “Cô độc vương” - Thiên Tú, “Chỉ muốn bên em lúc này” của Huy Vạc và JikiX, “Chỉ là không cùng nhau” do cặp đôi Tăng Phúc - Trương Thảo Nhi thể hiện.

Trong đó, “Cô độc vương” đạt 25 triệu lượt nghe chỉ sau 1 tháng phát hành trên Zing MP3, “Chỉ muốn bên em lúc này” của Huy Vạc và JikiX thu hút 36 triệu lượt nghe sau 2 tháng ra mắt.

"Chỉ là không cùng nhau" của 2 ca sĩ trẻ Tăng Phúc, Trương Thảo Nhi hiện đang đứng Top 1 trending Youtube. Ảnh chụp màn hình.

Đáng chú ý, video cặp đôi Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi hát “Chỉ là không cùng nhau” đã vượt qua sản phẩm kết hợp mới nhất của cặp rapper đình đám Binz - Đen Vâu để chễm chệ trên Top 1 trending Youtube suốt 1 tuần qua, đạt 22 triệu views.

Trước khi nổi tiếng với bản hit “Phải chăng em đã yêu”, Juky San là nữ ca sĩ được nhiều khán giả trẻ biết tới sau chuỗi các ca khúc cover nhạc Hoa lời Việt như “Thiên hạ hữu tình nhân”, “Tình sâu đậm mưa mịt mù”, “Tiêu dao tuyệt nhất”...

Hay trong những show âm nhạc, truyền hình thực tế gần đây, nhạc Hoa lời Việt cũng được nhiều ca sĩ thể hiện. Ca khúc “Biệt khúc chờ nhau” phiên bản 2021, nhạc phim “Tân dòng sông ly biệt” được các giọng ca Văn Mai Hương, Hòa Minzy, Bùi Công Nam, Anh Tú hát trong chương trình “Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân” đã gây bão mạng xã hội.

Nhưng không phải hướng đi lâu dài

Sở dĩ các ca khúc nhạc Hoa lời Việt gây bão trở lại do được xây dựng bản phối mới phù hợp với thị hiếu của khán giả trẻ hiện nay. Hầu hết những tác phẩm được chọn để chuyển thể tiếng Việt đều là những bản hit triệu views. Hơn nữa, sự phát triển của mạng xã hội như Tiktok, Facebook cũng là phương tiện hữu hiệu giúp nhạc Hoa lời Việt lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tận dụng những lợi thế này, một số ca sĩ trẻ như Juky San, Hương Ly, Quang Đăng… lựa chọn hát nhạc Hoa lời Việt như một “bước đệm” để dần dần tiếp cận với khán giả, nhất là đối tượng giới trẻ.

Juky San được nhiều khán giả biết đến khi bắt đầu hát những ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Ảnh: NSCC.

Nhưng dù là xu hướng đang được ưa chuộng thì về lâu dài, mỗi ca sĩ phải có cho mình sản phẩm được sáng tác riêng. Hát nhạc Hoa lời Việt có thể tạo trend, là sự khởi đầu khá suôn sẻ, tuy nhiên nếu quá lạm dụng vào các giai điệu có sẵn thì âm nhạc sẽ mất đi tính sáng tạo. Một số sản phẩm còn vướng phải vấn đề bản quyền đối với tác phẩm gốc, gây khó khăn cho nghệ sĩ.

Một sản phẩm âm nhạc thành công dựa vào nhiều yếu tố, từ nhạc sĩ sáng tác, phối khí đến ca sĩ thể hiện. Nhưng ca sĩ muốn có tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng nghe nhạc thì đó phải là ca khúc sáng tạo riêng, không thể mãi mãi chỉ là bản “cover”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn