MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khi phim vừa có mặt trên nền tảng Netflix, ngay lập tức các web phim lậu cũng có nội dung của bộ phim. Ảnh: Khánh An

Cần chiến dịch quy mô lớn để chặn, hạ các trang phim lậu

Khánh An LDO | 07/08/2023 07:09

Để giải quyết dứt điểm tình trạng các trang phim phát hành hàng nghìn bộ phim nhưng không có bản quyền, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) cho biết, cần thực hiện một chiến dịch quy mô lớn để chặn, hạ.

Nhan nhản các trang phim lậu

Gõ từ khóa “Bộ phim Bỗng dưng trúng số” vào ô tìm kiếm của Google, những kết quả đầu tiên mà người dùng nhận về là link xem bộ phim này trên Netflix (một dịch vụ phát trực tuyến dựa trên gói đăng ký, cho phép các thành viên xem các chương trình truyền hình và phim trên một thiết bị có kết nối internet).

Đây là một bộ phim nằm trong danh sách Mới phát hành trên Netflix, và để xem được phim, người dùng cần trả một khoản chi phí cho nền tảng này.

Thế nhưng, chỉ cần kéo di chuột thêm một đoạn, hàng loạt các đề xuất về các trang phim lậu đã hiện ra, điển hình như trang Phimvn2, Phimmoichilld, Motchill, Khoaiphim... Khi nhấp chuột để xem những bộ phim này, người dùng không cần chi trả bất kỳ một khoản chi phí nào, thay vào đó, phải xem những quảng cáo thụ động liên quan đến các chủ đề về bài bạc, cá cược, tín dụng đen... Phía bên dưới của những bộ phim này là hàng loạt bình luận tục tĩu liên quan đến nội dung phim, phán xét các diễn viên...

Trước đó vào năm 2021, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan để làm rõ dấu hiệu tội phạm trong hoạt động của website: www.phimmoi.net. Đây là trang phim lậu nổi tiếng từ lâu, chuyên cung cấp các bộ phim, chương trình truyền hình, TV series có phụ đề.

Trước khi bị cơ quan chức năng sờ gáy, trang phim lậu này liên tục áp dụng chiêu trò “thoát xác” bằng cách thay đổi hàng loạt tên miền hòng qua mặt các cơ quan chức năng như: Phimmoiz.net, phimmoizz, phimmoizzz, zphimmoi... Các tên miền này đều có chung từ khóa “phimmoi”, chỉ thêm một vài ký tự khác để tránh bị chặn.

Anh Trần Hữu Nhân - kỹ sư về khoa học dữ liệu và học máy, người có kinh nghiệm phân tích và quản trị dữ liệu khách hàng trong doanh nghiệp như Lazada, NielsenIQ Malaysia, One Mount, đồng thời là giảng viên của Công ty giáo dục APTECH Computer Education cho biết, hiện nay vẫn có rất nhiều người dùng lựa chọn xem phim trên các trang lậu để tiết kiệm chi phí. Họ bằng lòng với việc phải xem quảng cáo phản cảm, không được xem ở độ phân giải tốt, trình duyệt thường xuyên bị đơ... để được xem phim miễn phí.

Đối với chủ các trang phim lậu, khi bị cơ quan chức năng phát hiện, họ lập tức thay đổi tên miền, sử dụng kho phim vốn có để duy trì trang mới.

Cần một chiến dịch chặn, hạ quy mô lớn

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Thanh Lâm, vấn đề về bản quyền là vấn đề cực kỳ quan trọng để ngành phát thanh truyền hình “có thể sống được”. Thế nhưng hiện nay, vấn đề bảo vệ bản quyền đang bị làm theo cách phân tán.

Một số các doanh nghiệp đơn lẻ “thỉnh thoảng” nỗ lực để bảo vệ bản quyền của mình. Trong khi đó, có rất nhiều phim hoặc những nội dung, trách nhiệm bảo vệ bản quyền là trách nhiệm của chung, nhưng lại không ai làm.

“Chúng ta cần có nguồn lực để làm, có công cụ chung để đo, rà quét, phát hiện những vi phạm bản quyền. Cần có quy trình thống nhất, đầu mối và nguồn lực để làm những việc này” - Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm, ngoài những cá nhân, tổ chức vi phạm bản quyền ở trong nước thì trên các nền tảng xuyên biên giới như YouTube, TikTok, có rất nhiều nội dung không rõ về bản quyền. Tình trạng tóm tắt, làm lộ những tình tiết trong phim đang diễn ra tràn lan.

Trước đây, một số doanh nghiệp đại diện cho các studio sản xuất phim của Mỹ đã có buổi làm việc với Bộ TTTT. Các doanh nghiệp này đưa ra danh sách những trang phim vi phạm bản quyền ở Việt Nam và đề nghị Bộ phối hợp chặn, hạ. Sau đó, trong khoảng 15 phút, tất cả các nhà mạng đã phối hợp chặn, hạ website này.

Tuy nhiên, để có thể xử lý triệt để tình trạng vi phạm bản quyền như vậy, ông Lâm khẳng định, cần có một chiến dịch lớn.

“Bộ TTTT không ngần ngại thúc đẩy và triển khai một chiến dịch rà quét, chặn, hạ các website vi phạm bản quyền ở quy mô lớn trong thời gian tới. Có thể làm ở một quy mô chưa từng làm, nhưng chúng ta cần có sự tổng hợp, thống kê để làm một lần cho “ra tấm ra món” - ông Lâm cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn