MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải Phòng

Cần xác định lại “chọi trâu” có phải lễ hội truyền thống hay không?

KHÁNH HẠ LDO | 20/04/2018 13:21

Sáng 20.4, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Hội nghị “Sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất năm 2018". 

Hội nghị khẳng định, hoạt động lễ hội đầu Xuân Mậu Tuất năm 2018 diễn ra an toàn, phù hợp với truyền thống văn hóa dân. Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề an ninh tại các lễ hội, điển hình như lễ hội “chọi trâu”, “cướp phết”,...

Hội nghị “Sơ kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội xuân Mậu Tuất 2018“. Ảnh: K.H

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện đến từ huyện Phù Ninh – tỉnh Phú Thọ chia sẻ: “Quy mô, tính chất của lễ hội chọi trâu đã đáp ứng nhu cầu nhân dân xã Phù Ninh và du khách. Chỉ tính riêng mùa lễ hội năm 2018, có hơn 40.000 du khách đến tham dự lễ hội chọi trâu”.

Tuy nhiên, hội nghị đã có những ý kiến rất “quyết liệt” từ phía bà Ninh Thị Thu Hương – Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VHTTDL: “Đối với chọi trâu của Phù Ninh, tôi thấy cực kỳ đáng báo động. Công tác trật tự an toàn “quá đơn sơ”, trâu và người không có lối đi riêng. Không có hàng rào để dắt trâu, người xem vẫn cứ đi cùng trâu chọi, rất nguy hiểm.

BTC không có một phương tiện nào để khống chế con trâu. Công tác vệ sinh môi trường “khủng khiếp”, rác nhiều hơn dân”. Bà Hương chia sẻ sau khi trực tiếp đóng vai du khách tham gia lễ hội này tại Phù Ninh.

Cùng có lễ hội chọi trâu, đại diện từ Sở VH-TT Hải Phòng chia sẻ: “Sau sự cố xảy ra án mạng tại chọi trâu Đồ Sơn ngày 1.7.2017, chúng tôi đã xây dựng đề án bao gồm các vấn đề chính như tập trung tuyên truyền phần lễ nhiều hơn, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho sân chọi rất cụ thể, xây dựng hệ thống an ninh tốt hơn”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy khẳng định, chưa nhận được đề án cụ thể của Đồ Sơn mà mới chỉ nhận được dự thảo và Bộ sẽ thành lập Hội đồng để thẩm định Đề án này khi nhận được từ địa phương.

“Các địa phương có lễ hội chọi trâu phải xây dựng đề án đổi mới lễ hội. Nếu như xác định “chọi trâu” thực sự là lễ hội truyền thống và mang đầy đủ giá trị văn hóa truyền thống thì các địa phương phải chứng minh được điều đó. Chúng tôi mong muốn bảo tồn và phát huy những lễ hội có giá trị văn hóa truyền thống và phải mang tính giáo dục”. 

“Điển hình như ở lễ Hội Phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ), chúng ta nên chuyển đổi từ cướp phết sang hình thức truyền thống là đánh phết. Hay như lễ hội “đập đầu trâu” đã 5 năm không thực hiện, không bao giờ thực hiện nữa chứ không phải chỉ “lui binh” tạm thời không thực hiện”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn