MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lễ vật gồm có nhiều con gà tạo thế đứng rất đẹp để cúng vua Mai Hắc Đế. Ảnh: Trần Tuấn.

Chiêm ngưỡng lễ vật dâng giỗ Hoàng đế Mai Hắc Đế

TRẦN TUẤN LDO | 03/02/2023 15:00

Hà Tĩnh - Sáng 3.2, tại đền thờ Hoàng đế Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) ở xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà), UBND xã Mai Phụ cùng bà con nhân dân địa phương đã thành kính, trang nghiêm tổ chức lễ giỗ thứ 1.300 của vua Mai Hắc Đế.

Dự lễ giỗ có lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Lộc Hà cùng đông đảo cán bộ, nhân dân xã Mai Phụ và du khách gần xa.

Lễ giỗ năm nay, bà con nhân dân xã Mai Phụ đã nấu 2.000 chiếc bánh chưng cùng nhiều lễ vật khác như xôi, gà luộc, lợn quay, hoa quả... để dâng lễ cúng vua Mai Hắc Đế.

Mai Hắc Đế tên thật là Mai Thúc Loan (sinh 670 - mất 723) quê quán tại làng Mai Phụ (huyện Lộc Hà). Ông sớm mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lớn lên, ông nổi tiếng khắp vùng vì thông minh, có sức khoẻ phi thường, giỏi đấu vật. Ông mở lò vật, chiêu mộ trai tráng trong vùng để mưu việc lớn.

Cuộc khởi nghĩa Hoan Châu do Mai Thúc Loan lãnh đạo vào tháng tư, năm Quý Sửu (713) giành thắng lợi. Sau khi lên ngôi, ngoài lo việc triều chính, ông đã cho xây dựng căn cứ địa tại Sa Nam và chọn Vệ Sơn (huyện Nam Đàn - Nghệ An) làm nơi đóng đại bản doanh. Chính quyền của vua Mai Hắc Đế tồn tại được 10 năm (713 - 722) thì kết thúc.

Sau đây là một số hình ảnh lễ giỗ vua Mai Hắc Đế ở xã Mai Phụ sáng 3.2 phóng viên Báo Lao Động ghi lại...

Lễ vật cúng vua rất đẹp với đầy đủ các xôi, gà, lợn quay, bánh chưng.... Ảnh: Trần Tuấn
Cận cảnh gà tạo thế đứng trên rùa. Ảnh: Trần Tuấn
Lợn quay cũng là lễ vật được dâng cúng vua. Ảnh: Trần Tuấn
Bánh chưng dâng cúng lễ. Ảnh: Trần Tuấn
Ngựa giấy cũng là hành trang dâng cúng vua. Ảnh: Trần Tuấn
Thành kính cúng vua. Ảnh: Trần Tuấn
Lãnh đạo UBND xã Mai Phụ là chủ lễ cúng. Ảnh: Trần Tuấn

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn