MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chơi gốm Nam Bộ xưa kiểu “Hai lúa” An Giang

Lục Tùng LDO | 20/02/2022 18:42

An Giang - Ở huyện Thoại Sơn (An Giang) có nhóm “Hai lúa” chơi gốm Nam Bộ xưa rất độc lạ.

Không quá nhiều hiện vật, và phần lớn hiện vật thuộc diện bình dân, nhưng Nhóm coffee đồ xưa Thoại Sơn (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang) lại thu hút nhiều tay chơi chuyện nghiệp từ nhiều nơi tìm đến giao lưu, trao đổi...

Sau thời gian tạm ngưng để phòng chống dịch COVID-19, ngày 20.2, Nhóm coffee đồ xưa Thoại Sơn chính thức tổ chức hoạt động trở lại, Đây là sân chơi do những “Hai lúa” ở huyện Thoại Sơn (An Giang) thành lập và điều hành. Thoạt đầu chủ tập hợp những người có cùng sở thích chơi gốm xưa để giao lưu trao đổi.

Đây được xem là sân chơi độc đáo của những người dân xứ lúa, nhưng độc đáo hơn là chỉ gói gọn với mặt hàng gốm Nam bộ xưa. Lạ hơn nữa là cách chơi của những “Hai lúa” này đã làm cho nhiều đại gia chốn thị thành tìm đến. Sáng mỗi chủ nhật, nhóm tổ chức họp nhau tại thị trấn Núi Sập. Các nhà sưu tầm, yêu thích gốm xưa tìm đến thoải mái trao đổi, giao lưu vì đã được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo trước đó.

Tự nguyện hùn tiền nhau in ấn phông, màn và các chi phí tổ chức cho buổi họp mặt, nhưng những “Hai lúa” ở đây lại không hề thu bất cứ khoản tiền chi phí nào. Hơn thế nữa, Ban tổ chức nơi đây còn tạo môi trường rất thuận tiện để mọi người trao đổi kiến thức, thông tin và hiện vật. Đặc biệt là Ban tổ chức ở đây khuyến cáo mọi thành viên tham gia sinh hoạt không giao lưu hàng nhái, hàng giả... Trường hợp cố tình vi phạm, Ban tổ chức cương quyết loại khỏi sân chơi.

Chính vì thế, người đến đây giao lưu, không chỉ có được sân chơi lành mạnh và còn có được những nụ cười, niềm vui.  Tiếng lành đồn xa, nhiều dân chơi gốm chuyên nghiệp từ người từ Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long... và cả TP. Hồ Chí Minh cũng tìm đến và gắn bó lâu dài.

Và ngay trong ngày kỷ niệm 2 năm ngày thành lập (20.2.2020 - 20.2.2022), Hội Cổ vật tỉnh An Giang tặng Giấy khen và tiền thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận mà còn là cách khích lệ cho nhóm tiếp tục duy trì và phát triển loại hình sinh hoạt văn hóa này.

Những “Hai lúa” ở An Giang có thú giải trí rất độc đáo: chơi gốm Nam Bộ xưa. Ảnh: LT
Hàng tuần, sáng chủ nhật những “Hai lúa” ở Thoại Sơn tổ chức họp mặt để mọi người yêu thích gốm Nam Bộ xưa giao lưu trao đổi. Ảnh: LT
Nhóm sinh hoạt chủ yếu về gốm Nam Bộ xưa. Ảnh: LT
Các thành viên tham gia ở đây phần lớn là thuộc tầng lớp bình dân và thường gắn với danh xưng cũng rất bình dân. Trong ảnh là khu vực trưng bày hiện vật của thành viên tên Việt có biệt danh “Việt cháo lòng“. Ảnh: LT
Khu trưng bày hàng của ông lão thứ Út trong gia đình có đam mê mặt hàng gốm thuộc dòng Bông Đào (Sông Bé cũ). Ảnh: LT
Cận cảnh dĩa gốm thuộc dòng Bông Đào. Ảnh: LT
Anh Lê Văn Quân (TP. Cần Thơ) chiêm ngưỡng hiện vật gốm Nam Bộ tại buổi sinh hoạt của Nhóm Coffee đồ xưa Thoại Sơn. Ảnh: LT
Các thành viên cùng nhau chia sẻ, bình luận rất chan hòa. Ảnh: LT
Không chỉ chia sẻ nhau kiến thức, thông tin, sân chơi còn mang lại cho người tham gia những nụ cười sảng khoái hơn cả 10 thang thuốc bổ. Ảnh: LT
Nagfy 20.2.2022, Nhóm kỷ niệm 2 năm thành lập. Ảnh: LT
Bà Bùi Thị Thúy, nguyên Giám đốc Bảo tàng An Giang, Ủy viên Ban chấp hành Hội Cổ vật An Giang trao Giấy khen và tiền thưởng cho nhóm vì những thành tích trong việc nuôi dưỡng phong trào sinh hoạt cổ vật lành mạnh. Ảnh: LT

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn