MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhóm Xẩm Hà Thành thể hiện tác phẩm “Tiêu diệt Corona”. Ảnh: T.L

Cổ động phòng chống dịch COVID-19 bằng nhạc cổ truyền

Hương Mai LDO | 09/04/2020 07:03

Các nghệ sĩ nghệ thuật truyền thống như xẩm, chèo, cải lương... liên tiếp cho ra mắt những sáng tác cổ động phòng chống dịch COVID-19, gây ấn tượng với khán giả với những giai điệu bình dị, dí dỏm và vô cùng gần gũi.

Xẩm và cải lương vào cuộc

Ngày 26.3, nhóm Xẩm Hà Thành cho ra mắt MV “Tiêu diệt Corona”, góp thêm tiếng nói của âm nhạc cổ truyền dân tộc trong cuộc chiến chống COVID-19. Bài xẩm do các nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Văn Phương, Nguyễn Quang Long, Phạm Trang, Phạm Dũng… thực hiện;  đạo diễn Nguyễn Nhật Giang. Trong “Tiêu diệt Corona”, những chất liệu âm nhạc cũng như lời ca, câu nói đang thịnh hành đều được sử dụng, hướng tới nội dung cần được đề cao như những chỉ dẫn cụ thể của ngành y tế về việc phòng chống dịch, cách rửa tay, tránh tiếp xúc nơi đông người hay việc ở yên một chỗ trong thời điểm này cũng là yêu nước.

Tại Thái Bình, bằng làn điệu chèo mượt mà da diết, các nghệ sĩ cùng các ca sĩ nhí của Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Thái Bình thể hiện ca cảnh Chèo “Chống dịch như chống giặc”, sử dụng 3 làn điệu là Xẩm xoan, Cách cú và Ngũ phú có độ dài hơn 8 phút, hoàn toàn là lời mới thể hiện việc chống dịch COVID-19.

Bài cải lương “Thiên thần áo trắng chiến thắng Corona” ca ngợi công sức của các y bác sĩ, nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 của soạn giả Lê Thế Song do Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Tùng (Nhà hát Cải lương Việt Nam) và nghệ sĩ Xuân Hồng thể hiện ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với những bình luận tích cực từ khán giả.

Và mới đây, ca sĩ Kyo York cũng cho ra mắt MV “Trống cơm - chống COVID-19” song ngữ Việt - Anh với mong muốn lan truyền thông điệp ý nghĩa để cùng nhau phòng chống dịch. Trong nền nhạc dân ca Bắc Bộ, “Trống cơm - chống COVID-19” gây ấn tượng với giai điệu vui tươi, rộn rã và truyền đi thông điệp tích cực “Hãy tránh xa Corona. Kết nối yêu thương, chung tay, chung sức, chung lòng, quyết thắng đại dịch”.

Ngày 20.3, nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết đã giới thiệu với khán giả clip tân cổ “Ông bà anh thời COVID-19” trên kênh YouTube cá nhân. Bài ca cổ được chính nữ nghệ sĩ viết lời, lấy cảm hứng từ “Ông bà anh” của nhạc sĩ Lê Thiện Hiếu.  Ngày 9.4,  Lê Thiện Hiếu cũng trình làng sáng tác mới nhất “Tiễn COVID” với phong cách dân gian. Lời ca khúc mang đậm màu sắc văn hóa dân gian trong ca từ. Lê Thiện Hiếu dùng cách gọi “Cô Vít” thay cho tên gọi khoa học COVID-19. “Tiễn COVID” có sự pha trộn giữa sự hiện đại của beat nhạc, cách phối và ca từ hàm chứa sắc màu văn hóa dân gian...

Tinh thần trách nhiệm của nghệ sĩ

Cùng với sự sáng tạo và mục đích tốt đẹp, những người nghệ sĩ trong làng âm nhạc truyền thống luôn muốn đóng góp nhỏ bé trong việc tuyên truyền về dịch bệnh tới đông đảo người dân hơn. Trao đổi với Lao Động, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long - tác giả bài hát xẩm “Tiêu diệt Corona” - cho biết, hình ảnh những chiến sĩ  nhường doanh trại cho người cách ly để ngủ dưới đất, ngoài trời hay người dân tự nguyện mang đồ uống, đồ ăn đến tặng cho những người đang làm nhiệm vụ, chữa bệnh miễn phí, cung cấp đồ ăn miễn phí cho vùng cách ly, và cả những chiến sĩ áo trắng anh hùng đã bị lây nhiễm trong cuộc chiến này… chạm vào trái tim, để rồi những giai điệu của bài Xẩm “Tiêu diệt Corona” được ra đời.

Với nội dung mang tính thời sự kết hợp cùng âm nhạc truyền thống, qua cách thể hiện của các nghệ sĩ, mỗi tác phẩm đã lan tỏa nguồn cảm hứng tới khán giả. Ca khúc “Trống cơm - chống COVID-19” của ca sĩ Kyo York có gần 100.000 lượt xem chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải. Không chỉ có sức lan tỏa trong nước mà nhiều khán giả quốc tế cũng dành nhiều lời khen ngợi cho MV, không chỉ đúng thời điểm mà còn truyền đi những thông điệp ý nghĩa. Nam ca sĩ Kyo York mong muốn khán giả cùng nhau chia sẻ thông điệp ý nghĩa trong mùa dịch, gắn kết và yêu thương nhau để cùng vượt khó khăn. 

Trong khi đó, thông qua “Thiên thần áo trắng chiến thắng Corona”, 2 nghệ sĩ Hoàng Tùng và Xuân Hồng cùng êkip muốn gửi gắm niềm tin vững chắc dịch bệnh COVID-19 sẽ bị đẩy lùi và nhân dân Việt Nam sẽ quay trở về cuộc sống bình an, hạnh phúc.

“Chúng tôi dựng bài Xẩm “Tiêu diệt Corona” hết sức đơn giản, nhanh nhất có thể để kịp thời góp phần cổ vũ cuộc chiến chống dịch đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng như việc lấy hình ảnh nền là mái đình truyền thống làng Việt cũng là ý đồ của nhóm, bởi lẽ đình là một thiết chế xã hội xưa đại diện cho văn hóa làng xã, cho nhân dân. Và cuộc chiến chống dịch này không chỉ của riêng chính quyền, ngành Y tế mà là của toàn dân” - Đạo diễn Nguyễn Nhật Giang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn