MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khán giả tham dự sự kiện chiếu phim ngoài trời trong khuôn khổ HIFF 2024. Ảnh: Ban tổ chức

Cơ hội phát triển mới cho điện ảnh Việt Nam

Anh Tuấn LDO | 17/04/2024 06:30

Liên hoan Phim quốc tế TPHCM (HIFF) lần thứ nhất với nhiều sự kiện đậm tính chuyên môn, mở ra cơ hội phát triển cho các nhà làm phim trẻ, với tham vọng - TPHCM thành một trung tâm điện ảnh của khu vực Đông Nam Á.

Cơ hội học hỏi cho nhà làm phim Việt

Trưa ngày 12.4, Facebook cá nhân của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đăng thông tin buổi workshop do Xinê House và Đại học Fulbright tổ chức, giao lưu với Tom Cross - chuyên gia dựng phim từng đoạt giải Oscar đang có mặt tại Việt Nam tham dự Liên hoan phim quốc tế TPHCM (HIFF).

Gần 3 tiếng sau, cổng đăng ký sự kiện đã đóng vì số lượng muốn tham dự quá đông, trong đó có những nhà làm phim quen thuộc ở Việt Nam như đạo diễn Võ Thanh Hòa, biên kịch Bình Bồng Bột, đạo diễn Trần Thanh Huy, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, diễn viên Hoàng Hà...

“Đây là cơ hội quá tốt cho các nhà làm phim Việt Nam được lắng nghe kinh nghiệm từ một người có trình độ chuyên môn hàng đầu thế giới như Tom Cross” - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nói.

Kết thúc buổi workshop, những chia sẻ của Tom Cross - người đứng sau loạt siêu phẩm như “Whiplash”, “La La Land”, “007: No Time To Die”, “Babylon”… đã khai mở kiến thức cho giới hâm mộ điện ảnh Việt Nam.

Bạn Quang Lê, một blogger điện ảnh tại TPHCM chia sẻ: “Được ngồi nghe bác Tom Cross nói chuyện về làm phim, mình đã nở một nụ cười hạnh phúc. Có ai ngờ đâu một ngày khán giả Việt Nam được nghe một trong những cộng sự thân thiết của Damien Chazelle nói chuyện về làm phim đâu. Được nghe bác nói về cơ duyên với Whiplash, nghe bác phân tích về mở đầu hơi khác của “La La Land”, về việc “First Man” là bộ phim thử thách nhất trong số các phim bác đã dựng bởi tính tài liệu của nó. Cảm giác thật tuyệt vời”.

Buổi nói chuyện của Tom Cross là một trong rất nhiều sự kiện điện ảnh diễn ra trong suốt một tuần lễ của HIFF 2024, tạo nên không khí điện ảnh sôi động.

“Dù mới chỉ là lần đầu tiên tổ chức, nhưng tôi cho rằng, Liên hoan phim quốc tế TPHCM là một trong những liên hoan phim đậm đặc tính chuyên môn nhất trong số các liên hoan phim từng diễn ra ở Việt Nam” - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nhận xét.

HIFF cũng đem đến cơ hội cho các nhà làm phim trẻ hiện thực hóa kịch bản của mình thông qua 2 chương trình “Chợ dự án” (Project Market) và “Vườn ươm kịch bản” (VietScript Lab). Đã có những dự án của nhà làm phim trẻ tìm được nhà đầu tư ngay trong khuôn khổ liên hoan phim. Có những dự án nhận được cam kết đồng hành của những nhà làm phim giàu kinh nghiệm Charlie Nguyễn, như 2 kịch bản “Hoàng Tự” của Phát Nguyễn và “Dưới cánh đại bàng” của Hoàng Yến.

Biên kịch Hoàng Yến chia sẻ: “Điều giá trị nhất mà VietScript Lab mang lại cho tôi là may mắn nhận được sự hướng dẫn của đạo diễn Charlie Nguyễn và đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Cuộc chơi của điện ảnh khác hoàn toàn với cuộc chơi của văn học.

Đặc biệt là khi cuộc chơi ấy còn liên quan tới sử Việt. Đó là lý do nhất định phải có những người thầy. Sự dẫn dắt của họ không phải để chắc chắn dự án sẽ tới đích, mà là để đảm bảo biên kịch trẻ như tôi không đi lạc đường”.

Tham vọng về một liên hoan phim hạng A

Bên cạnh các sự kiện điện ảnh, Liên hoan phim quốc tế TPHCM còn có nhiều sự kiện đồng hành như chương trình hòa nhạc “Phim cùng Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn”. Đây là lần đầu tiên một film concert đạt chuẩn quốc tế của Disney được trình diễn tại Việt Nam.

Chia sẻ với Lao Động, ông Phạm Minh Toàn - Giám đốc điều hành HIFF 2024 - cho biết, Liên hoan phim quốc tế TPHCM đã học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm của những liên hoan phim hàng đầu thế giới với tham vọng định hình một liên hoan phim hạng A tại khu vực Đông Nam Á: “Chúng tôi mất 4 năm để nghiên cứu, học hỏi mô hình các liên hoan phim quốc tế như LHP Hong Kong (Trung Quốc), LHP Busan để tổ chức Liên hoan phim quốc tế TPHCM.

Mục đích của chúng tôi không chỉ là tạo ra các sự kiện dành cho giới điện ảnh, hướng đến giới điện ảnh mà còn có các sự kiện đồng hành, bên lề để thu hút khán giả đại chúng, khách du lịch đến với TPHCM. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều sự kiện hướng đến cộng đồng làm phim Đông Nam Á, với mục đích biến TPHCM trở thành một trung tâm điện ảnh hàng đầu của khu vực trong thời gian tới”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn