MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Phạm Thị Kim Dung. Ảnh: Miss World Việt Nam

Công ty Sen Vàng “kêu cứu” về việc Hoa hậu Ý Nhi bị bạo lực mạng xã hội

Xuân Nhàn LDO | 08/08/2023 20:41

Theo thông tin Lao Động tiếp cận ngày 8.8, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (Công ty Sen Vàng) Phạm Thị Kim Dung đã có văn bản “đề xuất chia sẻ, hỗ trợ Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi trước việc bị bạo lực mạng xã hội khi phát ngôn vụng về”.

"Càng soi mói, miệt thị, càng nhận nhiều tương tác”

Báo cáo của Sen Vàng gửi tới nhiều cơ quan trung ương, Bình Định và TP Hồ Chí Minh khẳng định “đã tổ chức thành công cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam – Miss World Vietnam 2023”. Theo người đứng đầu Công ty Sen Vàng: “Trong quá trình tổ chức cuộc thi, chúng tôi luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật nói chung, quy định về tổ chức cuộc thi sắc đẹp nói riêng. Cuộc thi có sự kiểm duyệt, hỗ trợ của các cơ quan liên quan”.

Bà Dung tóm lược diễn biến: “Các ngày 24, 26.7, Top 3 Miss World Việt Nam 2023 gồm Hoa hậu Ý Nhi, Á hậu Đào Hiền, Á hậu Minh Kiên tham gia các buổi phỏng vấn theo đề nghị của các báo. Ý Nhi có một số phát ngôn chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ thật thà, diễn đạt chưa rõ ràng, gây tranh cãi trong cộng đồng mạng”.

Một đoạn trong báo cáo của Công ty Sen Vàng.

Đánh giá phần trả lời của Ý Nhi là cảm nhận cá nhân, phù hợp bối cảnh các trò chơi thử thách khi phỏng vấn, bà Dung cho rằng, nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng “cách diễn đạt vụng” để “cắt ghép, chỉnh sửa, đưa tin không đầy đủ, nhằm kích động, dẫn dắt dư luận đẩy vấn đề theo chiều hướng tiêu cực, đưa thông tin sai lệch lên mạng xã hội (Facebook, Tiktok….) gây ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm Huỳnh Trần Ý Nhi và danh tiếng, uy tín Công ty Sen Vàng”.

Đại diện Sen Vàng đặc biệt lưu ý các nhóm antifan Ý Nhi trên Facebook, “hoạt động theo hình thức một diễn đàn, những người tham gia đa phần viết chỉ trích, “tẩy chay”. Bài viết càng mang tính chất soi mói, chỉ trích, miệt thị, càng nhận nhiều tương tác. Các đối tượng quá khích còn lên kế hoạch tấn công, quấy phá những doanh nghiệp không liên quan. Có những nhóm lập sẵn từ trước, chỉ chực chờ để đổi tên, lôi kéo người dùng, sau đó bán đi”.

Bà dẫn chứng: Một group cộng đồng 86,5 ngàn thành viên lập năm 2021, đổi tên thành Hội anti Hoa hậu Ý Nhi. Nhóm Chợ Mua Bán Đồ Giá Rẻ T.Q 30 ngàn thành viên lập tháng 5. 2017 đổi thành Hội Anti Hoa hậu Ý Nhi. Nhóm Chợ cư dân P.L - H.Đ 5 ngàn thành viên lập tháng 2.2021 đổi thành Hội Anti Tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi…

“Các nhóm tẩy chay còn lôi kéo thành viên quấy rối gia đình, người thân, chế ảnh, làm video bôi nhọ người khác, sử dụng công nghệ AI lồng tiếng, vu khống… Trường hợp Huỳnh Trần Ý Nhi, các thành viên quá khích cổ vũ tấn công nhãn hàng, doanh nghiệp là bạn hàng/đối tác của Sen Vàng. Điều này đã đi quá xa, trở thành hành vi gây rối, phá hoại”, Công ty Sen Vàng cáo buộc.

“Sức khỏe, tinh thần Ý Nhi bị đe dọa nghiêm trọng”

Ý Nhi không phải nạn nhân duy nhất. Trước đó, từng xuất hiện hội nhóm anti Á hậu Nguyễn Hà Kiều Loan; xa hơn là Hoa hậu Hương Giang.

Việc công kích, xúc phạm… trên môi trường mạng - theo bà Dung - không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng, hình ảnh hoa hậu, Công ty Sen Vàng mà còn đe dọa nghiêm trọng tinh thần, tâm lý, sức khỏe Ý Nhi. Thực tế, từng có nạn nhân bị tước đoạt sinh mạng trong những tình huống tương tự.

Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Ảnh: Miss World Việt Nam

“Phát ngôn của hoa hậu có phần đáng trách. Chúng tôi đã ngay lập tức nhắc nhở, rèn giũa Ý Nhi cũng như bộ phận truyền thông”, Tổng Giám đốc Sen Vàng thừa nhận, đồng thời cam kết “rút kinh nghiệm sâu sắc để không tạo nên sự hiểu nhầm, phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng”.

Cho rằng vụ việc có “tính khẩn cấp, hậu quả nghiêm trọng”, bà Dung thỉnh cầu lãnh đạo cơ quan chức năng “lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ và giúp đỡ” để “việc này không ảnh hưởng tới đời sống cá nhân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi cũng như các quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn