MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đà Nẵng dừng nâng hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi phục vụ du lịch

Đà Nẵng dừng nâng hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi phục vụ du khách

THUỲ TRANG LDO | 18/07/2022 15:15

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành văn bản liên quan đến nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi phục vụ người dân và du khách.

Theo UBND thành phố, trước mắt, tạm dừng việc nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi phục vụ du lịch vì trong giai đoạn hiện nay chưa thu hút người dân và du khách.

Vì vậy, UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn khung giờ phù hợp.

Các đơn vị báo cáo, đề xuất UBND thành phố việc tiếp tục nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi phục vụ du lịch sau khi cầu Nguyễn Văn Trỗi đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí thuộc dự án “Dòng sông ánh sáng cho hai bờ sông Hàn, mặt nước và các cây cầu” và dự án “Tuyến phố đi bộ Bạch Đằng - Nguyễn Văn Trỗi - Trần Hưng Đạo (giai đoạn 2 - Khu vực cầu Nguyễn Văn Trỗi)”.

Sở Du lịch tham mưu UBND thành phố bổ sung thêm một số hoạt động phụ trợ đa dạng, phong phú tại khu vực để thu hút người dân và du khách trong thời gian nâng, hạ nhịp cầu.

Trước đó, hồi thàng 5.2022, Đà Nẵng đã thống nhất phương án khai thác nâng, hạ cầu và đi bộ trên cầu Nguyễn Văn Trỗi theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải và Sở Du lịch.

Cụ thể, thành phố sẽ cho nâng, hạ nhịp cầu Nguyễn Văn Trỗi 1 lần/ ngày vào các ngày thứ 7, Chủ nhật hằng tuần và các ngày lễ, Tết trong khung giờ từ 16h00 đến 18h00.

Về khai thác đi bộ trên cầu, UBND TP.Đà Nẵng khống chế số lượng người không quá 200 người trên 1 nhịp, đồng thời nghiêm cấm diễu hành trên cầu để đề phòng nguy cơ và đảm bảo an toàn cho công trình cầu.

Cầu Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng vào năm 1960, gồm 14 nhịp giàn thép Poni có tổng chiều dài 513,8m, khổ cầu 10,5m, phần xe chạy 8,5m. Đây là cầu đầu tiên bắc qua sông Hàn.

Sau ngày đất nước thống nhất, cầu được cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và được xem là tuyến đường bộ huyết mạch nối liền hai bờ Đông –Tây sông Hàn cho đến khi cầu quay Sông Hàn được đưa vào sử dụng năm 2000.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn