MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phố du lịch và chợ đêm An Thượng đang là địa điểm thu hút du khách. Ảnh: Thùy Trang

Đà Nẵng phát triển kinh tế đêm với phố du lịch, phố đi bộ

Thùy Trang LDO | 17/04/2024 06:30

Cuối tháng 4 này, đúng dịp lễ lớn của cả nước 30.4, 1.5, UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sẽ chính thức đưa vào hoạt động thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng ven sông Hàn, đoạn giáp đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý đến cuối Công viên APEC, kết nối với cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Thời gian tổ chức hoạt động là từ 15h đến 0h hàng ngày với các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

UBND quận Hải Châu kỳ vọng, phố đi bộ Bạch Đằng sẽ là sản phẩm dịch vụ du lịch mới, điểm vui chơi giải trí về đêm, giúp đa dạng hóa các loại hình dịch vụ và tiện ích để thu hút khách du lịch và phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế ban đêm trên cơ sở lợi thế sẵn có về vị trí, cảnh quan và kết nối khai thác các dịch vụ phục vụ du lịch tại các khu vực lân cận.

Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ hoạt động kinh tế đêm tại các khu chợ đêm trước đây, UBND quận Hải Châu chủ trương không cho phép hoạt động hát karaoke, sử dụng loa kẹo kéo, loa di động tại phố đi bộ ven sông Hàn. Bởi trước đó, hình ảnh loa kẹo kéo dàn hàng ở những chợ đêm quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (ngay bên cạnh phố du lịch, phố đi bộ An Thượng) gây nên hình ảnh phản cảm với du khách, làm ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh.

Ông Trương Thanh Dũng - Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu - cho biết: “Các quầy hàng chỉ được dùng hệ thống nhạc nhẹ nhàng, mở công suất vừa phải để thu hút khách, không gây ồn cho người dân, du khách xung quanh”.

Sau phố đi bộ Bạch Đằng, trong năm 2024, UBND TP Đà Nẵng cũng đang có chủ trương mở rộng phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn - cho biết, phố du lịch An Thượng sau thời gian triển khai thí điểm đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân tại các khu phố.

Kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố ông Trần Chí Cường lưu ý, để thực hiện đầu tư mở rộng phố du lịch, địa phương cần phải lấy phiếu đánh giá của các hộ kinh doanh tại tuyến phố.

“Qua khảo sát, các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống rất nhộn nhịp nhưng không nằm trong quy hoạch phố du lịch. Vậy địa phương cần tận dụng để tạo sức lan tỏa, phát triển từ chính những tuyến phố này” - ông Cường
lưu ý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn