MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quảng bá du lịch Đắk Nông từ hoạt động Famtrip. Ảnh: Mai Hương

Đắk Nông phát triển du lịch gắn với nông nghiệp qua hoạt động famtrip

Mai Hương - Bảo Trung LDO | 18/11/2023 18:05

Với ưu thế thiên nhiên, khí hậu, địa hình, nhiều nơi ở tỉnh Đắk Nông đã hình thành nhiều điểm du lịch mang nét mới lạ, độc đáo.

Hoạt động famtrip là xu hướng để các đơn vị kinh doanh du lịch quảng bá hình ảnh, tiềm năng, học hỏi và nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút đầu tư.

Ngày 18.11, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông tổ chức chương trình famtrip "Trải nghiệm các điểm tiềm năng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông" dành cho các đơn vị kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh.

Hoạt động là cơ hội giúp Đắk Nông tăng cường quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, khai thác giá trị các tài nguyên du lịch tới các đơn vị kinh doanh du lịch ngoài tỉnh nhằm tạo bước đột phá trong phát triển du lịch tại địa phương.

Các đại biểu tham quan Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Mai Hương

Hoạt động famtrip được diễn ra tại cầu kính Tà Đùng (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong), Tà Đùng May Farm (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong), Bảo tàng âm thanh (Phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa), Mô hình sản xuất chocolate (phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa)....

Sau khi tham quan các điểm đến, các chuyên gia đánh giá, Đắk Nông có những lợi thế về cả thiên nhiên và văn hóa để phát triển du lịch. Với những sản phẩm nông nghiệp được đánh giá cao, nguồn nguyên liệu dồi dào, chưa bị tác động nhiều bởi đô thị hóa, du lịch nông nghiệp Đắk Nông là tiềm năng không phải tỉnh nào có được. Để phát triển những ưu thế sẵn có, tỉnh phải có sự chuẩn bị, kế hoạch, lộ trình dài hạn.

Ông Hoàng Thế Cường - đại diện Tà Đùng May Farm - chia sẻ các tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Mai Hương

Tại Tà Đùng May Farm, ông Hoàng Thế Cường - đại diện Tà Đùng May Farm - cho biết, sau những trải nghiệm tại Tà Đùng, đa số du khách đều phản hồi về khó khăn khi lên Tà Đùng bằng phương tiện công cộng. Có xe giường nằm từ TP Hồ Chí Minh lên Tà Đùng nhưng hành khách cảm thấy rất khó khăn và mệt mỏi. Vì thế, du khách mong muốn sẽ có những phương tiện thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, ông Hoàng Thế Cường cũng mong muốn có cơ chế pháp lý để hỗ trợ xây dựng những công trình trên đất nông nghiệp mà không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

Các đại biểu tham quan Tà Đùng May Farm. Ảnh: Mai Hương

"Hiện nay, chúng ta có những khó khăn về cơ chế pháp lý để làm du lịch kết hợp với nông nghiệp. Vì thế, cần phải mạnh dạn có cơ chế tháo gỡ. Ngoài ra, khách lên Tà Đùng trải nghiệm phản ánh không biết đi đâu và chơi gì vì các địa điểm ở xa nhau.

Tôi cho rằng cần có những chương trình âm nhạc, biểu diễn nghệ thuật để phục vụ du khách. Qua đó, giới thiệu về văn hóa địa phương" - ông Hoàng Thế Cường cho hay.

Ông Ngô Xuân Đông - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông - cho biết, Đắk Nông có tiềm năng về nông nghiệp và du lịch rất lớn.

Tỉnh Đắk Nông có diện tích đất sản xuất là 379.000 ha, 58% diện tích đất tự nhiên và chất lượng đất rất tốt. Đắk Nông xác định 4 loại cây chủ lực là cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, cao su. Ngoài ra, địa phương còn có các sản phầm tiềm năng như sầu riêng, măng cụt...

Đắk Nông còn có Công viên địa chất được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu UNESCO từ năm 2020 trải rộng trên địa bàn tỉnh. Dù có nhiều tiềm năng nhưng nếu du lịch và nông nghiệp không gắn kết với nhau thì rất khó phát triển.

Vì thế, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho rằng, trong thời gian sắp tới, các cấp, các ngành của tỉnh Đắk Nông sẽ chú trọng triển khai gắn kết phát triển du lịch và nông nghiệp của Đắk Nông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn