MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dàn diễn viên kỳ cựu phim "Tòa án vị thành niên"

Phùng Ly LDO | 08/03/2022 09:55
"Tòa án vị thành niên" – bộ phim Hàn Quốc đang gây tiếng vang lớn, quy tụ dàn diễn viên gạo cội nhất nhì Kbiz.

Bộ phim "Tòa án vị thành niên" đi sâu vào khai thác vấn đề gây nhức nhối xã hội Hàn Quốc nhiều năm, đó là tội phạm vị thành niên – những người không phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc dù phạm lỗi nặng. Ngoài nội dung hấp dẫn, bộ phim còn thu hút khán giả bởi dàn diễn viên gạo cội.

Kim Hye Soo

Kim Hye Soo được coi là diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc. Cô sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, khí chất mạnh mẽ cùng sự nghiệp ấn tượng khi giành 3 giải thưởng danh giá nhất xứ Hàn như Rồng xanh, Baeksang và Chuông vàng.

Nữ thẩm phán xinh đẹp Kim Hye Soo trong phim "Tòa án vị thành niên". (Ảnh: AllKpop)

Tuy vậy, Kim Hye Soo lại phải trải qua nhiều sóng gió trong chuyện gia đình. Diễn viên quyền lực bậc nhất giới giải trí Hàn Quốc từng phải từ mặt mẹ ruột của mình vì thói nghiện cờ bạc, nợ nần chồng chất của bà. Cho tới nay, dù thành công nhưng cô chưa bao giờ lọt top diễn viên sở hữu tài sản lớn trong Kbiz vì phải trả nợ cho mẹ.

Nữ diễn viên từng công khai chuyện tình cảm cùng nam diễn viên Yoo Hae Jin – người bị chê bai nhiều về ngoại hình. Cặp đôi cùng vượt qua nhiều sóng gió nhưng rồi đường ai nấy đi vào năm 2011. Hiện tại, ở tuổi 50, Kim Hye Soo vẫn cô đơn lẻ bóng, đi về một mình.

Kim Moo Yeol

Nam tài tử đã từng góp mặt trong những bộ phim điện ảnh hành động, trinh thám làm mưa làm gió một thời như "Trùm, cớm và ác quỷ"; "Nàng thơ";… Trước đó, anh ra mắt với vai trò diễn viên nhạc kịch và nhanh chóng nhận được thành công. "Tòa án vị thành niên" đánh dấu màn tái xuất ấn tượng của anh.

Kim Moo Yeol có màn tái xuất ấn tượng trong "Tòa án vị thành niên"  (Ảnh: Kepoper)

Tuy nhiên Kim Moo Yeol từng dính vết đen trong sự nghiệp khi bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự. Năm 2010, sau khi kết thúc thời hạn hoãn nhập ngũ, nam tài tử nộp đơn xin miễn nghĩa vụ vì chấn thương đầu gối. Bị bác bỏ, anh tiếp tục làm đơn miễn với lý do là người có thu nhập thấp và được thông qua.

Tuy nhiên sau đó anh đã bị Uỷ ban Thanh tra cáo buộc trốn nghĩa vụ do thực chất thu nhập của anh cao hơn tiêu chuẩn để được miễn. Thời điểm đó, scandal này khiến dư luận dậy sóng và Kim Moo Yeol tự nguyện nhập ngũ để phục hồi danh dự.

Lee Sung Min

Nam tài tử sinh năm 1968 là diễn viên gạo cội của Hàn Quốc, được kính nể, tôn trọng bởi sự nghiệp thành công và đời tư trong sạch. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Lee Sung Min là "Golden Time" (2014), "Broken" (2014), "Misaeng" (2014). Anh từng giành nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá, trong số đó phải kể đến Rồng Xanh và Baeksang.

Nam tài tử gạo cội của nền điện ảnh Hàn Quốc Lee Sung Min.  (Ảnh: Zapzee)

Diễn xuất từ năm 17 tuổi, Lee Sung Min ra mắt với vai trò diễn viên kịch và chính thức đóng phim năm 2004. Tiến bước từ các vai phụ, anh tích lũy cho mình gần gia tài gần 30 bộ phim truyền hình, 36 phim điện ảnh và nhiều vở kịch.

Sung Min khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Hiện tại anh vẫn đang độc thân và cũng không có tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp nữ nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn