MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
"Đàn em BTS" bạo lực học đường chính thức rời nhóm. Ảnh: Hybe Music

"Đàn em BTS" vướng chỉ trích bạo lực học đường tuyên bố rời nhóm

DIỆU HUYỀN LDO | 20/07/2022 11:13

Kim Garam chính thức rời nhóm nhạc Lesserafim.

Sáng ngày 20.7, đại diện Source Music và Hybe (công ty chủ quản của BTS) chính thức lên tiếng về việc tạm ngưng hoạt động của thành viên nhóm nhạc nữ mới, Lesserafim.

Trong bài đăng được viết bằng 3 thứ tiếng (Anh, Hàn, Nhật), Hybe và S.M đã nhấn mạnh những quyết định về thành viên Kim Garam và tương lai của Lesserafim.

Đại diện phát ngôn cho hay công ty chính thức chấm dứt hợp đồng độc quyền với nữ ca sĩ 17 tuổi, đồng thời gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ vì những tranh cãi gần đây.

Lesserafim sẽ tiếp tục hoạt động với đội hình 5 thành viên là Miyawaki Sakura, Kim Chaewon, Huh Yujin, Kazuha và Hong Eunchae.

Nhóm hứa hẹn sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để cho ra mắt những album mới.

Lesserafim đã hoạt động với 5 thành viên trong một thời gian dài kể từ khi ra mắt vì bê bối học đường của thành viên sinh năm 2005. Ảnh: Dispatch

Như vậy, sau nhiều lần phỏng đoán về một sự quay trở lại hoành tráng, Kim Garam chính thức bị chấm dứt hợp đồng, đồng nghĩa với việc cô không còn là thành viên của Lesserafim. 

Điều đáng nói, trước đó, công ty quản lý vẫn kiên quyết bảo vệ nữ ca sĩ sinh năm 2005 dù dính nhiều cáo buộc về bạo lực học đường. Thậm chí, Kim Garam còn được bắt gặp thường xuyên lui tới công ty của đàn anh BTS để luyện tập.

Hiện tại, mạng xã hội đang chia ra nhiều luồng ý kiến khác nhau trước sự ra đi của thành viên nhỏ tuổi này.

Trước khi rời nhóm, Kim Garam đã vướng phải nhiều cáo buộc bạo lực học đường. Ảnh: iMBC

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn