MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh cùng lãnh đạo huyện Nghi Xuân và con cháu dòng họ Nguyễn - Tiên Điền dâng hương nhân lễ giỗ lần thứ 202 của Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Viết Tường.

Dâng hương tưởng niệm 202 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du

Đặng Viết Tường LDO | 05/09/2022 16:06
HÀ TĨNH - Sáng 5.9, tại khu lưu niệm Nguyễn Du, lãnh đạo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh cũng lãnh đạo huyện Nghi Xuân, Hội Kiều học, ban quản lý di tích và con cháu dòng họ Nguyễn - Tiên Điền tổ chức dâng hương nhân ngày giỗ lần thứ 202 của Đại thi hào Nguyễn Du.

Lễ giỗ Đại thi hào Nguyễn Du là dịp để tưởng nhớ, tôn vinh những giá trị mà Danh nhân văn hóa thế giới để lại cho dân tộc, cho nhân loại. Tên tuổi và sự nghiệp của ông, đặc biệt là tác phẩm Truyện Kiều đã góp phần đưa văn học Việt Nam vượt ra khỏi bờ cõi quốc gia, trở thành một phần của tinh hoa văn hóa nhân loại.

Nguyễn Du (1765 -1820), tên chữ là Tố Như, hiệu Thanh Hiên, sinh ở phường Bích Câu, kinh thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay). Thân sinh ông là Hoàng giáp Nguyễn Nghiễm, người xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, từng làm quan đến chức Tham Tụng (Tể tướng) dưới triều Lê, mẹ là bà Trần Thị Tần, quê ở Kinh Bắc - Bắc Ninh.

Tượng Nguyễn Du ở Khu lưu niệm Nguyễn Du ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: QĐ.
Thời nhà Nguyễn, Nguyễn Du làm quan tri huyện, 2 lần được vua phái đi sứ Trung Quốc. Lần thứ 2, chuẩn bị lên đường, ông bị bệnh và mất ở kinh thành Phú Xuân (Huế), vào ngày 10 tháng 8 âm lịch năm 1820.

Tại lễ giỗ thứ 202 này, ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt Nguyễn Du có báo cáo về tiến độ trùng tu, tôn tạo di tích giai đoạn 2 và đàm đạo cùng đại biểu về việc xây dựng nhà thờ họ Nguyễn Tiên Điền đang thi công, sắp tới đưa vào sử dụng phục vụ hoạt động văn hóa, du lịch ở Hà Tĩnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn