MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đằng sau những màn hóa trang thành kẻ sát nhân

Mi Lan LDO | 26/10/2022 06:52
Lễ hội Halloween có nguồn gốc từ phương Tây, còn được biết đến với tên gọi “Lễ hội ma quỷ”. Halloween ngày càng trở nên phổ biến khi những màn hóa trang rùng rợn được yêu thích rộng rãi. Điều đáng nói, hình ảnh những kẻ sát nhân đang được nhiều người chọn lựa để hóa trang, biến hình.

Mới đây, trên nền tảng số, 10 tập phim “Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story” ra mắt. Phim dựa trên câu chuyện có thật về kẻ sát nhân hàng loạt Jeffrey Dahmer. Cuộc đời Dahmer gắn với những tội ác chưa từng thấy khi giết người, chặt xác 17 nạn nhân là nam giới từ năm 1978 -1991.

Ngay khi phim lên sóng đã gặp phản ứng dữ dội từ khán giả. Số đông ý kiến cho rằng “Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story” tiếp tục dày xéo, đào bới lại nỗi đau của gia đình các nạn nhân.

Theo The New York Times, bộ phim có xu hướng thanh minh tội ác cho Dahmer khi xoáy sâu vào quá khứ bi kịch. Bên cạnh đó, “Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story” còn biến Dahmer thành biểu tượng kinh dị mới của màn ảnh khi lễ hội Halloween đang đến gần.

Cảnh trong phim “Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story“. Ảnh: CMH

Halloween diễn ra vào ngày 31.10 vốn được biết đến là ngày để tưởng nhớ về những vị Thánh và những người thân đã qua đời. Vào ngày Halloween lễ hội hóa trang sẽ diễn ra rầm rộ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Trước đây, những hình tượng được số đông yêu thích lựa chọn để hóa trang là ma quỷ, bí ngô, zombie, ma cà rồng... Nhưng theo thời gian, hình tượng được chọn lựa để hóa trang ngày càng đa dạng, trong đó những hình tượng mang tính kinh dị, hù dọa, thậm chí giật gân, ghê rợn ngày càng được yêu thích.

Theo đó, hình ảnh của những kẻ sát nhân hàng loạt trên những bộ phim kinh dị kinh điển - trở thành “trending” (xu hướng) thời thượng - của giới trẻ khi chọn hình tượng để hóa trang.

Joker - kẻ sát nhân biến thái của loạt phim siêu anh hùng DC xuất hiện dày đặc ở các lễ hội hóa trang Halloween, nhất là khi những vai diễn Joker thành công vang dội, liên tiếp đoạt Oscar.

Joker được nhiều người chọn để hóa trang khi đến Halloween. Ảnh: NSX

Khi nhân vật Joker trở thành biểu tượng của tội ác, biểu tượng cho sự sợ hãi - cũng là lúc hình ảnh Joker được phổ cập, được yêu thích ở các lễ hội hóa trang Halloween.

Mặt nạ Ghostface cũng luôn được lựa chọn ở các lễ hội Halloween. “Ghostface” (Mặt ma) là nỗi ám ảnh trong loạt phim kinh dị “Scream”. Mặt nạ này được sản xuất dựa trên gương mặt trong bức tranh “Tiếng thét” nổi tiếng của họa sĩ họa sĩ lừng danh Edvard Munch.

Ở mỗi tập trong loạt phim Scream, kẻ giết người là những nhân vật khác nhau, nhưng đều đeo chiếc mặt nạ Ghostface. Trong thời gian dài, Ghostface đã trở thành hình mẫu được nhiều người hóa trang nhất vào mỗi dịp Halloween.

Jason Voorhees là một nhân vật hư cấu nổi tiếng trong loạt phim kinh dị “Thứ Sáu Ngày Mười Ba” (Friday The 13th). Jason giết người theo những cách ghê rợn khác nhau.

Chiếc mặt nạ của Jason Voorhees trở thành biểu tượng đáng sợ nhất mọi thời đại. Khi Jason reo rắc nỗi sợ hãi qua loạt phim, cũng là lúc mặt nạ của Jason bán chạy nhất ở các cửa hàng bán đồ hóa trang Halloween.

Ghostface xuất hiện ở nhiều nơi khi đến Halloween. Ảnh: NSX

Hệ lụy là gì khi người ta thích hóa trang thành kẻ sát nhân? Những người phản ứng với bộ phim “Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story” bày tỏ nỗi sợ hãi khi mùa Halloween này, Dahmer sẽ trở thành hình ảnh được chọn lựa để hóa trang.

Từ những kẻ giết người man rợ, những Dahmer, Jason lại trở thành những nhân vật được yêu thích. Nhiều người chỉ vừa mới đây ngồi trước màn hình xem phim còn rùng mình vì tội ác của Dahmer, lại có thể ngay lập tức đi mua quần áo, kính mắt để biến mình trở nên giống anh ta.

“Điều gì sẽ xảy ra khi khắp đường phố sẽ xuất hiện Dahmer, Jason hay Joker? Việc yêu thích hóa trang thành sát nhân cũng thể hiện sự dung túng cho tội ác. Những người hóa trang thành sát nhân đang chứng minh cho thế giới thấy rằng - vào đêm Halloween hoặc một dịp nào đó, tội ác sẽ tràn ngập, sát nhân xuất hiện khắp nơi trong không khí lễ hội, vui vẻ. Đấy là lúc chúng ta chấp nhận tội ác tồn tại, chấp nhận cái ác thắng thế” - The New York Times bình luận.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn