MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt khu danh thắng Ngũ Hành Sơn cho lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Vinh

Danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

HOÀNG VINH LDO | 20/01/2019 12:45
Ngày 20.1, UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao TP và UBND quận Ngũ Hành Sơn đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2018 cho khu danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho rằng, đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn hôm nay, người dân Đà Nẵng càng khắc ghi công đức của các bậc tiền nhân đã mang lại cho vùng đất này những ngôi cổ tự, góp phần hình thành một trong các trung tâm văn hóa Phật giáo Đàng Trong, và làng nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước - một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đã mang lại cho vùng đất này những chiến công vang dội trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. 

Động Huyền Không tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Ngọc Thịnh

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa thể thao và du lịch - đề nghị, TP Đà Nẵng trong thời gian tới triển khai lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích gắn với phát triển kinh tế xã hội của TP trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung quy hoạch cần tiến hành như tu bổ di tích và các phi vật thể liên quan, trưng bày sản phẩm làng nghề đá non nước gắn với tôn vinh công viên lịch sử - văn hóa Ngũ Hành Sơn...

Các lãnh đạo thực hiện nghi thức cắm mốc di tích tại khu vực bảo vệ 1 của Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn. Ảnh: Hoàng Vinh

Cũng tại buổi lễ, các lãnh đạo đã thực hiện nghi thức cắm mốc di tích tại khu vực bảo vệ 1 của Khu di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn được trải dài trên diện tích rộng lớn khoảng gần 2km2, gồm 6 ngọn núi đá vôi Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy Sơn, Thổ Sơn, Dương Hỏa Sơn và Âm Hỏa Sơn. Các ngọn núi tuy có khác nhau về kích thước, nhưng nhìn từ xa hình dáng khá giống nhau; đặc biệt, mỗi ngọn núi lại có một màu đá riêng biệt. 

Tại đây, có nhiều hang động đẹp như: Động Huyền Không, động Huyền Vi, động Vân Thông, động Tàng Chơn, động Quan Âm; những ngôi chùa cổ kính như chùa Tam Thai, chùa Linh Ứng...  

Danh thắng Ngũ Hành Sơn cũng chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa vô cùng quý giá. Lưu giữ nhiều văn bia và hiện vật văn hóa Phật giáo như: Văn bia Phổ Đà Sơn linh trung Phật (Phật trong hang thiêng núi Phổ Đà) ở động Hoa Nghiêm được khắc trực tiếp trên vách đá vào năm Canh Thìn (1640), do Thiền sư Huệ Đạo Minh trụ trì chùa Phổ Đà biên soạn...

Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã được công nhận di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia vào năm 1980. Danh thắng Ngũ Hành Sơn được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1820/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 9), năm 2018.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn