MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đạo và Đời

Việt Văn LDO | 18/08/2022 09:30
Mới đây, UBND TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) đã yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng gỡ bỏ video trên mạng về lễ sớt bát cúng dường, trong đó có hình ảnh sư nhận tiền phản cảm ở lễ Vu Lan được tổ chức với hàng nghìn người tham dự, trong đó có hoạt động sớt bát cúng dường tổ chức lúc 11h00 trong khuôn viên chùa.

Trước đó, video này cũng xuất hiện trên mạng xã hội và nhiều bình luận phê phán hình ảnh sư nhận tiền và trích ra câu nói được cho là không đúng với giáo lý nhà Phật “Càng nghèo càng phải cúng dường để thoát nghèo” của sư trụ trì chùa Ba Vàng.

UBND TP.Uông Bí khẳng định cúng dường không sai, nhưng hình ảnh sư nhận tiền từ người dân là phản cảm, đề nghị nhà chùa gỡ video trên mạng xã hội. TP.Uông Bí cũng yêu cầu chùa Ba Vàng chấp hành các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật và danh mục đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Uông Bí thông báo đến chính quyền địa phương. Sau đó, trụ trì chùa Ba Vàng đã cho gỡ video lễ sớt bát cúng dường.

Việc khất thực là một sinh hoạt của tăng đoàn thời Đức Phật được coi là một cách hành trì đem lại nhiều lợi lạc cho tu sĩ và cho cả Phật tử cúng dường. Ở đây các khái niệm “xin” “cho”, “học” “dạy”’ và đan xen mật thiết với nhau. Người khất sĩ xin vật chất cho lại tinh thần; học từ nơi tất cả chúng sanh, dạy lại tất cả chúng sanh, tùy theo nhân duyên cảnh ngộ.

Thường các nhà sư phái Nam Tông đi khất thực hằng ngày và các Phật tử đã biết trước đứng chờ để cúng dường. Cho gì nhận nấy, không đòi hỏi, không kêu ca và tuyệt nhiên không có chuyện cho và nhận tiền. Khi về chùa, các sư mở bát ra mới biết có thức ăn mặn, có thức ăn chay nhưng đó là tùy duyên.

Còn nhớ năm 2019, sau loạt phóng sự điều tra công phu gây tiếng vang lớn của Báo Lao Động về việc chùa Ba Vàng “thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ” thu hàng trăm tỉ đồng mỗi năm vào năm 2019, các cơ quan chức năng vào cuộc và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết luận việc chùa Ba Vàng tổ chức lễ “giải oan gia trái chủ”, chữa bệnh nhờ thỉnh vong, “trả nợ cho vong” bằng tiền hoặc lao động không công là trái với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng vi phạm Hiến chương Giáo hội, “làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn”. Sư Thái Minh đã bị bãi nhiệm tất cả chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Trung ương và địa phương, và phải sám hối 49 ngày dưới sự giám sát của Giáo hội Quảng Ninh.

Nay hình ảnh các chư tăng trực tiếp nhận tiền ở lễ Vu Lan trong khuôn viên của chùa thêm một lần tạo ra những dư luận không hay trong cộng đồng, ảnh hưởng tôn nghiêm nhà Phật. Đạo Phật có những giới luật và giáo luật nghiêm cẩn.

Thiết nghĩ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần nghiêm khắc hơn với những hành vi không đúng với chuẩn mực của tu sĩ để Phật giáo hoằng pháp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn