MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh nhóm phụ nữ tập yoga tạo dáng chụp ảnh giữa đường ở Thái Bình gây phản cảm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Để tập Yoga, nhảy Aerobic không trở thành hình ảnh lố bịch, phản cảm

HẠNH AN LDO | 03/06/2024 07:00

Việc xuất hiện ngày càng nhiều các nhóm nhảy, nhóm luyện tập yoga, dân vũ cho thấy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe phát triển mạnh trong cộng đồng. Đây là một tín hiệu đáng mừng nếu được thực hiện đúng lúc, đúng chỗ.

Ngang nhiên biến lòng đường thành nơi tập thể dục

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh 17 người phụ nữ mặc quần áo tập yoga, nằm trên những chiếc thảm giữa đường để chụp ảnh với hoa bằng lăng, bất chấp các phương tiện qua lại. Cơ quan chức năng xác định, sự việc này xảy ra vào ngày 17.5 tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao nhau với đường Nguyễn Công Thu, thuộc tổ dân phố Tân Hưng, thị trấn Kiến Xương, Thái Bình.

Sự việc chưa lắng xuống, cùng ngày, tại tuyến đường Hoa Phượng Tím (Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) xuất hiện 5 phụ nữ đứng trước đầu ôtô màu đen nhảy nhót theo nhịp điệu. Nhiều phương tiện tham gia giao thông gồm ôtô, xe máy buộc phải di chuyển chậm để tránh chiếc xe đang dừng đỗ và nhóm người trên.

Mới đây nhất, ngày 29.5, mạng xã hội lan truyền clip một nhóm phụ nữ tập thể dục nhịp điệu (nhảy Aerobic) với tiếng nhạc lớn trước UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội. Theo nội dung clip, nhóm nhảy gồm 7 người phụ nữ đang nhảy, không để ý đến những người xung quanh. Clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Đa phần người dân đều cho rằng, việc nhảy nhót trên đường phố, đặc biệt, trước cơ quan hành chính Nhà nước là hành động lố bịch, phản cảm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, ngay trong chiều ngày 30.5, Công an phường Hà Cầu đã tiến hành làm việc với đại diện của nhóm phụ nữ trên, yêu cầu không tập luyện thể dục thể thao mở nhạc công suất lớn tại khu vực công cộng gây ảnh hưởng đến văn minh đô thị; không đăng tải các hình ảnh tập luyện thể dục, thể thao vi phạm thuần phong mỹ tục lên trang mạng xã hội và tháo gỡ những hình ảnh, bài đăng đã đưa lên.

“Sau khi được tuyên truyền, đại diện nhóm phụ nữ đã nhận thức được việc làm trên gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng, cam kết sẽ không tập luyện tại khu vực trên và đồng thời gỡ bỏ hình ảnh, video đã đăng tải” - lãnh đạo Công an phường Hà Cầu thông tin.

Chia sẻ thêm về việc nhiều người dùng mạng xã hội, nghĩ ra các chiêu trò “câu view, câu like”, quay các video lan tỏa hình ảnh hở hang, phản cảm, lãnh đạo công an phường cho rằng, người dân tập thể dục là tốt và pháp luật không cấm. Song, tất cả hoạt động này phải được thực hiện đúng lúc, đúng chỗ, ăn mặc không được phản cảm, loa không được mở quá to, lượng người không được quá đông...

Tuân thủ các quy tắc sinh hoạt cộng đồng

Kiện tướng Yoga Việt Nam Nguyễn Thành Nam cho rằng, việc xuất hiện ngày càng nhiều các nhóm nhảy, nhóm luyện tập yoga, dân vũ cho thấy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe phát triển mạnh trong cộng đồng. Đó là một tín hiệu đáng mừng.

“Nếu các hoạt động như nhảy aerobic, dân vũ hay yoga… được thể hiện đúng không gian thì sẽ lan tỏa đúng tinh thần của môn thể thao đó và nhận được nhiều sự đồng cảm, không khiến người khác tranh cãi hay hiểu sai về bộ môn đó”, Kiện tướng Yoga Việt Nam cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, TS luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho hay, hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ vẫn phải tuân thủ các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không trái với pháp luật, đạo đức xã hội, không gây cản trở giao thông, gây rối trật tự công cộng.

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cần tuyên truyền phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật để người dân nắm được, tuân thủ các quy tắc sinh hoạt cộng đồng, tuân thủ pháp luật.

Cơ quan, chính quyền địa phương cần kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm bằng chế tài hành chính, nếu hành vi được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn