MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đêm diễn triệu USD của Blackpink ở Hà Nội và tranh cãi chuyện làm giàu từ nhạc Việt

Mi Lan LDO | 16/11/2023 12:19

Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink trên sân vận động Mỹ Đình trở thành sự kiện âm nhạc nổi bật bậc nhất diễn ra tại Việt Nam năm 2023.

Tận mắt chứng kiến nguồn lợi khổng lồ từ âm nhạc

Hai đêm diễn của Blackpink tại Mỹ Đình năm 2023 đã thổi bùng lên những tranh luận quanh nguồn lợi, sức hút khổng lồ của họ mang đến và chúng ta được tận mắt chứng kiến.

Mới đây, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, trong phiên thảo luận về các nội dung kinh tế - xã hội, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa (đoàn Phú Yên) đã đưa quan điểm, góc nhìn về 2 đêm diễn thu 13 triệu USD của nhóm nhạc Blackpink khi đến Hà Nội cuối tháng 7 vừa qua.

Nhắc đến 2 đêm diễn của Blackpink (ngày 29 và 30.7), đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng, với 13 triệu USD thu được, "2 đêm diễn của BlackPink đã bằng non nửa con số chúng ta phấn đấu đến năm 2030. Điều này rất đáng suy nghĩ”.

Ông Nghĩa cung cấp thêm thông tin, khi ông vào TP.HCM làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP.HCM cho hay, do sân vận động tại đây không đủ tiêu chuẩn, nếu không BlackPink đã diễn thêm 2 đêm nữa. "Vậy chỉ cần 4 đêm diễn, doanh thu của họ đã bằng chúng ta phấn đấu đến năm 2030" - ông nói.

Từ đây, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa đặt vấn đề về nguồn thu khổng lồ và dư địa để phát triển ngành công nghiệp biểu diễn tại Việt Nam.

2 đêm diễn ở Hà Nội giúp Blackpink thu 13 triệu USD, du lịch Hà Nội thu 630 tỉ đồng. Ảnh: YG Entertainment

Trước đó, nhiều nghệ sĩ đã bày tỏ sự kinh ngạc khi biết về số tiền khổng lồ Blackpink thu được sau mỗi đêm diễn và lợi nhuận họ mang đến cho du lịch Hà Nội chỉ với 2 đêm diễn.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ca sĩ Anh Thơ bày tỏ sự thán phục với công nghiệp biểu diễn của các nhóm nhạc Hàn Quốc và cảm thán: “Đến bao giờ ca sĩ Việt Nam chúng ta mới có được những đêm diễn như thế?”.

Ca sĩ Anh Thơ phân tích: “Ca sĩ trẻ ở Việt Nam rất nhiều tài năng. Tôi cho rằng, các em ấy không kém ca sĩ Kpop về tài năng, nhan sắc, kể cả khả năng vũ đạo. Nhưng để phát triển như một ngành công nghiệp, phải cần đến rất nhiều yếu tố hỗ trợ, là sự vào cuộc của nhà nước và các cơ quan ban, ngành, tạo cơ hội, đầu tư. Kpop có cả thị trường sôi động, có công ty quản lý, công ty lên chiến lược hoạt động, đầu tư hình ảnh, xây dựng kế hoạch cho các nhóm nhạc phát triển... Chúng ta không có được điều đó”.

Không còn là chuyện “nghe nói”, khi chứng kiến tận mắt doanh thu khổng lồ của 2 đêm diễn của Blackpink trên sân Mỹ Đình, chúng ta nhận ra rõ nét hơn bao giờ hết, dư địa và nguồn lợi kinh tế của công nghiệp biểu diễn.

Theo thống kê của Touring Data, với 2 đêm diễn ở Hà Nội của BlackPink đã thu hút 67.443 khán giả với tỉ lệ "cháy vé" là 100% và có doanh thu 13.660.064 USD (hơn 333,4 tỉ đồng).

Số liệu báo cáo từ Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, tổng thu từ du khách trong 2 đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink đạt khoảng 630 tỉ đồng.

Làm giàu rất... khó

Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam đã được phê duyệt năm 2016, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tổng giá trị doanh thu nghệ thuật biểu diễn đạt 20 triệu USD, đến năm 2030 đạt 31 triệu USD.

Kể từ cuối năm 2022 đến năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều diễn đàn, thảo luận lấy ý kiến chuyên gia các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh kế hoạch phát triển chiến lược công nghiệp văn hóa với 12 ngành mũi nhọn, trong đó có điện ảnh và âm nhạc (trong khối các ngành biểu diễn).

Gần như không có nghệ sĩ Việt Nam nào có cường độ làm việc, tập luyện, khát vọng như các nghệ sĩ Kpop. Ảnh: YG Entertainment

Rất nhiều góp ý đã đóng góp, theo đó, để có được ngành công nghiệp văn hóa như Hàn Quốc, chúng ta phải đầu tư cho nhiều phía, từ đào tạo nhân lực, cơ sở vật chất, chính sách hỗ trợ, xã hội hóa tài chính... Trong đó, tài năng, nhân lực ở các lĩnh vực nghệ thuật như điện ảnh, âm nhạc được đánh giá là yếu tố trọng điểm. Thực tế, ngay từ “yếu tố trọng điểm” cũng đang tồn đọng nhiều khó khăn, bất cập.

Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng: “Chúng ta đang nói rất nhiều đến Kpop. Ai cũng khen Kpop, nhưng hiếm có nghệ sĩ nào ở Việt Nam làm việc, học tập, rèn luyện với cường độ như các ca sĩ Kpop. Cũng hiếm thấy ai sang Hàn Quốc học hỏi để trở thành nghệ sĩ như Kpop. Nghệ sĩ Việt hầu hết chỉ đang lo chạy show kiếm tiền, chơi gameshow... và gần như không có tham vọng bước ra quốc tế”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn