MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điều trẻ trung khác biệt tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ I

Mai Hương LDO | 13/05/2023 12:08

Đêm khai mạc và bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ I mang nét trẻ trung, truyền tải một làn gió mới tới khán giả.

Trong đêm khai mạc và bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ I (DANAFF), CEO Universe Media (Unimedia) Việt Nam Trần Việt Bảo Hoàng đảm nhiệm vai trò chỉ đạo sản xuất và đạo diễn Trần Vi Mỹ sáng tạo và dàn dựng.

Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với anh Trần Việt Bảo Hoàng về những ý tưởng cho đêm khai mạc và bế mạc

- Xin chào Bảo Hoàng! Đóng vai trò là người chỉ đạo sản xuất, thông điệp mà anh truyền tải qua lễ khai mạc và lễ bế mạc của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ I là gì, thưa anh?

Khi bắt đầu nhận đề tài và thảo luận với Hiệp hội Xúc tiến điện ảnh Việt Nam và lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng từ cách đây nhiều tháng, mong muốn của chúng tôi là làm như thế nào để truyền tải được một hình ảnh Đà Nẵng hiếu khách, năng động, có thể là điểm đến tiềm năng cho lĩnh vực điện ảnh trong tương lai.

Ban tổ chức mong muốn thu hút và thúc đẩy kinh tế, du lịch thông qua điện ảnh, thu hút các đoàn làm phim đến với Đà Nẵng để thực hiện những bộ phim. Mục tiêu tiếp theo là liên hoan phim lần này sẽ tạo tiền đề cho làng điện ảnh hội nhập sâu rộng quốc tế, truyền tải những thông điệp của Việt Nam bằng những chất liệu hiện đại và trẻ trung, cởi mở.

Hình ảnh những cây cầu mang tính biểu tượng và chiếc cúp theo tạo hình cầu, cùng thông điệp Nhịp cầu Châu Á là điểm nhấn mà chúng tôi muốn truyền tải với lời nhắn nhủ: Việt Nam và Đà Nẵng đã sẵn sàng cho hội nhập quốc tế thông qua điện ảnh, nghệ thuật.

Trần Việt Bảo Hoàng tự hào khi tham gia vào khâu tổ chức của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ I. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp

- Anh mong muốn điều gì khi tham gia tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ I?

Tôi tự hào khi là 1 người trẻ được tham gia vào khâu tổ chức của liên hoan phim lần này. Chắc chắn mong muốn của mình là sự trẻ hóa, sức sống mới và hướng tiếp cận mới trong khâu tổ chức.

Tôi muốn dựa trên những chất liệu Việt Nam lẫn quốc tế, kết hợp cùng cách làm mới trẻ trung và hiện đại hơn, sử dụng công nghệ trình chiếu, ánh sáng, vũ đạo, âm nhạc giao hưởng. Tôi muốn đem đến thông điệp một Việt Nam có nhiều hơn những gì mà mọi người vẫn nghĩ đến.

Chúng tôi cũng sử dụng một số chất liệu từ những nền tảng mạng xã hội, như những vũ điệu có tính viral cao, được yêu mến trên Tiktok, đến những chất liệu hàn lâm hơn như dàn nhạc giao hưởng.

Tôi muốn người làm điện ảnh các nước khi tham gia LHP họ sẽ thấy mình trong đó, và người trẻ khi theo dõi cũng có niềm tin rằng đây là sân chơi dành cho thế hệ tương lai: sôi nổi, tươi mới và nhiều hứa hẹn.

Mùa đầu tiên tổ chức chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và khó khăn, nhưng tôi tin với những nỗ lực của Ban tổ chức, Liên hoan phim DANAFF sẽ dần được định hình và có chỗ đứng trong lòng giới chuyên môn và người hâm mộ.

- Đêm khai mạc diễn ra ấn tượng với nhiều tiết mục hấp dẫn, vậy còn đêm bế mạc thì sao, thưa anh? 

Lễ bế mạc sẽ có 90 phút nhưng không trực tiếp thảm đỏ như đêm Khai mạc, chúng tôi dành thời gian tăng cường cho lễ trao giải, có 14 giải thưởng  vinh danh nên chúng tôi muốn dành thời lượng tôn vinh những đoàn làm phim và những nghệ sĩ.

Nếu đêm khai mạc sử dụng chất liệu trẻ, thì đêm bế mạc, mọi người sẽ biết được Việt Nam cũng có những chất liệu âm nhạc thường được xem là hàn lâm, nhưng được làm mới lại theo phong cách trẻ trung và đậm tính hội nhập.

Lễ bế mạc sẽ có sự xuất hiện của 3 ca sĩ là Võ Hạ Trâm, Vũ Bảo và ca sĩ Nguyên Hà.

- Là thế hệ trẻ đóng góp công sức tạo nên một liên hoan phim tầm cỡ lớn, anh cảm thấy như thế nào?

DANAFF được thực hiện bởi TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam và các cộng sự, đều là những người có nhiều cống hiến và tâm huyết cho điện ảnh nước nhà.

Trong hội đồng ban giám khảo cũng có những nghệ sĩ kì cựu, những cây đa cây đề trong nghề và nhiều gương mặt đình đám của các nền điện ảnh lân cận. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều gương mặt trẻ trong liên hoan phim lần này. Họ tham gia những lớp học ươm mầm tài năng với các giáo sư giảng dạy từ lớp học “Gặp gỡ mùa thu”.

Tôi được truyền cảm hứng từ sự giao thoa của 2 thế hệ. Cách những người đi trước nuôi dưỡng đam mê và tạo cơ hội cho những thế hệ tiếp theo. Mở ra bằng những chất liệu trẻ và khép lại bằng những giấc mơ mang đậm hơi thở Việt Nam.

-Xin cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn