MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát tại chùa Long Hoa (xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Ảnh: Hải Đăng

Độc đáo những ngôi chùa rồng tại Nghệ An

QUANG ĐẠI LDO | 11/02/2024 13:52

Nhiều ngôi chùa rồng (có chữ long trong tên gọi) tại Nghệ An gắn liền với lịch sử và văn hóa của vùng đất này.

Nhân dịp xuân mới Giáp Thìn, nhiều người quan tâm đến các địa danh có chữ “long” (nghĩa là rồng). Tại Nghệ An, có nhiều ngôi chùa mang chữ long ở tên.

Chùa Long Hoa (Long Hoa tự) tọa lạc tại xóm Văn Phong, xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ngôi chùa làng quê nằm biệt lập giữa cánh đồng. Được chính quyền tỉnh Nghệ An cũng như Giáo hội ký quyết định khôi phục năm 2015.

Chùa Xuân Long (Xuân Long tự) ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Chùa Xuân Long được người dân làng Đông Sơn, xã Khánh Sơn xây dựng dưới chân núi Đồn từ thời xa xưa. Lúc đầu chỉ là một ngôi chùa làm bằng tranh, tre, đến năm 1622 thì được xây dựng lại với quy mô lớn. Chùa Xuân Long và bãi đá cổ trước đền Cả, là nơi Thám hoa Nguyễn Đức Đạt từng dạy học. Đây là một trong số ít những ngôi chùa còn lưu giữ được hệ thống tượng pháp cổ ở Nghệ An.

Chùa Xuân Long (Xuân Long tự) ở xã Khánh Sơn (Nam Đàn). Ảnh: Huy Thư

Chùa Long Đồng (Long Đồng tự) được xây dựng vào thời Hậu Lê (1428-1527). Năm 1968, do chiến tranh, chùa được nhân dân chuyển về trong khuôn viên đền Rậm, làng Xuân Nha, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên.

Ban Hộ tự chùa đã có tâm thư kêu gọi trùng tu ngôi Tam bảo và thỉnh một số tôn tượng an vị tại chùa. Được biết, hiện nay, chùa có gần 1.000 phật tử đã quy y thường xuyên sinh hoạt tại chùa. Các ngày mùng 1, rằm, lễ Phật đản hằng năm, nhân dân trong làng, xã đến thắp hương niệm Phật, hoạt động tâm linh theo bản sắc văn hóa dân tộc.

Năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 588 về việc cho phép khảo sát lựa chọn địa điểm, lập quy hoạch xây dựng chùa Long Đồng tại xã Châu Nhân.

Chùa Trợ Long (Trợ Long tự), phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Đây là ngôi chùa cổ, thuộc làng cổ Thu Lũng, xã Hiếu Hạp, huyện Chân Phúc, nay là khối 3, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Chùa có diện tích 1.410m2, từng có 2 toà thượng điện và hạ điện. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, hiện chùa bị hư hỏng, xuống cấp, chỉ còn tòa Thượng điện, 1 bàn thờ 3 cấp và lưu giữ nhiều hiện vật quý được bảo quản khá nguyên vẹn.

Ngày 14.6.2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 4304 về chủ trương thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo chùa Trợ Long. Trên cơ sở đó, ngày 20.6.2022, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 83 về việc phục hồi chùa Trợ Long, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò; đồng thời có công văn chấp thuận Đại đức Thích Minh Tuấn, sinh năm 1988, về thực hiện các hoạt động Phật sự tại chùa Trợ Long.

Chùa Long Trung (Long Trung tự), xã Long Thành, Yên Thành cũng là một ngôi chùa cổ đã xuống cấp. Thời gian gần đây các phật tử địa phương đã chung tay xây dựng lại ngôi chùa này.

Nét chung của chùa có chữ “long” (rồng) trên đất Nghệ An là hoặc đã bị tàn phá, hoặc còn nhỏ, đơn sơ. Các ngôi chùa này đã và đang được các phật tử chung tay phục dựng, xây dựng thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn