MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách thích thú với làn điệu bài chòi ở làng Gò Cỏ, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Ảnh: HTX du lịch Gò Cỏ

Du khách nô nức về Quảng Ngãi nghe hát bài chòi

VIÊN NGUYỄN LDO | 28/10/2023 18:32

Quảng Ngãi - Nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch, nhiều điểm du lịch cộng đồng ở tỉnh Quảng Ngãi đã đưa hoạt động biểu diễn nghệ thuật bài chòi vào phục vụ du khách.

Nghe bài chòi, ngắm rừng ngập mặn

Đến điểm du lịch sinh thái bàu Cá Cái, ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, du khách không chỉ thích thú khám phá thiên nhiên hoang sơ, mà còn được thưởng thức bài chòi. Thật thú vị khi ngồi trên chiếc xuồng nhỏ, tham quan vùng ngập mặn trải dài, mênh mang sông nước hữu tình và được nghe các nghệ nhân hát bài chòi.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Thu - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Dân ca bài chòi xã Bình Thuận cho biết: "Từ đầu năm đến nay, các đội bài chòi đã biểu diễn hơn 20 lượt phục vụ du khách, trong đó có nhiều khách nước ngoài. Du lịch cộng đồng bàu Cá Cái ngày càng phát triển, bài chòi được xem là sản phẩm du lịch, chúng tôi rất vui. Qua đây, giúp bảo tồn, phát huy nghệ thuật bài chòi trong đời sống đương đại"

Đông đảo du khách thích thú với các làn điệu bài chòi được biểu diễn ở Làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ. Ảnh: HTX du lịch Gò Cỏ

Ông Nguyễn Thanh Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận cho biết, mô hình du lịch cộng đồng tại bàu Cá Cái được triển khai từ năm 2019, với hơn 40 hộ dân tham gia. Xã đã thành lập đội chèo thuyền; tổ nấu ăn và tổ homestay với 10 hộ dân tham gia, thành lập đội bài chòi để phục vụ du khách. Từ đầu năm đến nay, bàu Cá Cái đón khoảng hơn 7.000 lượt du khách đến tham quan.

Bảo tồn di sản văn hóa

Làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ, ở phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước bởi sự hoang sơ và giá trị văn hóa đặc trưng. Du khách đến đây không chỉ được thưởng thức những món ăn dân dã, ở những ngôi nhà homestay tranh tre vách đất đậm chất nông thôn xưa, mà còn được nghe các nghệ nhân biểu diễn các làn điệu dân ca bài chòi, hát hố.

Bà Huỳnh Thị Thương - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bài chòi - hát hố làng Gò Cỏ chia sẻ: "Câu lạc bộ thành lập từ năm 2020 với 21 thành viên. Chúng tôi thường xuyên biểu diễn phục vụ du khách. Các bài hát được các nghệ nhân sưu tầm và tự sáng tác. Du khách đến tham quan rất thích thú bởi họ được đắm mình trong nét đẹp văn hóa truyền thống".

Du khách nước ngoài thích thú với việc học hát bài chòi với các nghệ nhân làng du lịch cộng đồng Gò Cỏ. Ảnh: HTX du lịch Gò Cỏ

Bà Trần Thị Thu Thủy - Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng làng Gò Cỏ chia sẻ: "Câu lạc bộ Bài chòi - hát hố làng Gò Cỏ được thành lập trong quá trình phát triển du lịch ở địa phương. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn để các thành viên trau dồi kinh nghiệm và kỹ năng trình diễn bài chòi phục vụ các hoạt động du lịch”.

Tại huyện Nghĩa Hành, Câu lạc bộ Dân ca bài chòi của huyện cũng thường xuyên biểu diễn bài chòi tại các điểm di tích và điểm du lịch cộng đồng làng Bình Thành, ở xã Hành Nhân khi các đoàn khách có nhu cầu.

Ông Nguyễn Vĩnh Phúc - Phó Trưởng phòng VHTT huyện Nghĩa Hành chia sẻ, việc đưa bài chòi vào khai thác phục vụ du lịch là cần thiết, nhằm đa dạng sản phẩm du lịch. Thời gian tới, cần có sự kết nối, đầu tư nguồn lực để tổ chức thường xuyên các hoạt động biểu diễn bài chòi phục vụ du khách

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ, để giữ gìn, phát huy nghệ thuật bài chòi, Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện Ðề án Bảo tồn và phát huy nghệ thuật bài chòi. Theo đó, tỉnh tập trung phát triển các đội, nhóm, câu lạc bộ hát bài chòi ở các địa phương, gắn kết loại hình nghệ thuật này với phát triển du lịch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn