MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực phố cổ Hà Nội thu hút khách du lịch tham quan tối mùng 4 Tết Giáp Thìn. Ảnh: Thu Giang

Du lịch Hà Nội khởi sắc từ đầu năm

THU GIANG LDO | 16/02/2024 06:44

Lượng khách tham quan đông nghịt ở các điểm di tích lịch sử, văn hóa tại Hà Nội trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 đang là tín hiệu đáng mừng, cho thấy ngành du lịch Thủ đô dần phục hồi và khởi sắc.

Loạt điểm đến hút khách

Ghi nhận của PV Lao Động, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều di tích lịch sử, văn hóa, điểm vui chơi nổi tiếng ở Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, hồ Hoàn Kiếm, Thăng Long tứ trấn, chùa Hương, làng cổ Đường Lâm... đã thu hút rất đông người dân, du khách đến du xuân, trải nghiệm.

Thông tin từ Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chỉ tính trong 4 ngày nghỉ Tết (từ mùng 1 đến mùng 4 tháng Giêng), khu di tích đã đón khoảng 90.000 lượt khách tham quan.

Theo ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, để đảm bảo du khách tới du xuân trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết ùn tắc giao thông, đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ… tại toàn bộ khu vực di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tương tự, chỉ tính đến ngày mùng 4 Tết (ngày 13.2), lượng khách đến tham quan Khu di sản Hoàng thành Thăng Long đã đạt hơn 50.000 lượt khách trong những ngày đầu năm Giáp Thìn.

Dịp này, tại sân Đoan Môn, trước thềm điện Kính Thiên, khu vực Hậu Lâu (Khu di sản Hoàng thành Thăng Long) cũng được trang hoàng rực rỡ sắc màu, các đồ trang trí Tết cung đình, Tết dân gian truyền thống...

Không chỉ đón du khách trong nước, Ban Quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội) thông tin, trong 4 ngày Tết, làng cổ Đường Lâm đã đón hơn 15.000 khách tham quan, trong đó có hơn 600 khách quốc tế.

Ông Nguyễn Đăng Thạo - Trưởng ban Quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm - chia sẻ, để phục vụ nhu cầu tham quan và tìm hiểu phong tục Tết cổ truyền, Ban Quản lý đã tổ chức các trò chơi dân gian tại cổng làng, đình làng. Tại các không gian sáng tạo, di tích, nhà cổ đều có các điểm check-in để đón tiếp du khách.

Đáng chú ý, theo ông Thạo, Làng cổ Đường Lâm vừa được Hiệp hội Du lịch Đông Nam Á công nhận là sản phẩm du lịch bền vững năm 2024, được du khách quốc tế lựa chọn là điểm đến khám phá những giá trị văn hóa truyền thống của vùng quê Đồng bằng Bắc Bộ khi ghé thăm Thủ đô Hà Nội.

Kỳ vọng ngành du lịch Thủ đô khởi sắc năm 2024

Theo Sở Du lịch Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay, lượng khách đến Hà Nội tăng hơn so với năm trước, đặc biệt là khách quốc tế.

Sở Du lịch Hà Nội cũng đã ban hành nhiều công văn gửi các đơn vị về việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Từ đó, tăng cường đợt cao điểm quản lý người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền trên địa bàn Hà Nội, đồng thời thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

Sở Du lịch Hà Nội cũng vừa thống kê kết quả đón khách du lịch trong 3 ngày nghỉ Tết từ ngày 8-10.2 (từ 29 Tết đến mồng 1 Tết Giáp Thìn), lượng khách du lịch ghé thăm Hà Nội đã tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2023 với 39.000 lượt khách.

Theo bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, công tác tổ chức đón khách du lịch đến Thủ đô dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tại các khu, điểm tham quan du lịch đã diễn ra sôi động, hấp dẫn thu hút nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm.

Năm 2024, ngành du lịch Thủ đô cũng đã đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với năm 2023. Trong đó, có 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25% và 21,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,5% so với năm 2023.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn