MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật để thu hút khách du lịch gần xa. Ảnh Sở VHTTDL

Gia Lai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30.4

THANH TUẤN LDO | 27/04/2022 14:27

Gia Lai – Trong kỳ nghỉ lễ 30.4, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương.  

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, các ngày 30.4 và 1.5 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku sẽ diễn ra chương trình Cồng chiêng cuối tuần-thưởng thức và trải nghiệm.  

Chương trình có sự tham gia của gần 100 nghệ nhân Jrai, Bahnar thuộc huyện Đak Đoa và TP.Pleiku. Ngoài trình diễn cồng chiêng còn có các hoạt động kèm theo như độc tấu nhạc cụ tre nứa, đan lát, ẩm thực truyền thống, múa dân gian.

Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức một chương trình nghệ thuật chào mừng ngày thống nhất đất nước vào tối 29.4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Chương trình gồm các tiết tiết mục nghệ thuật đặc sắc như Lời ru trên nương, song ca nam nữ “Tháng ba Tây Nguyên, đơn ca nam Tượng mồ đêm trăng, hát múa Ơn Bác Hồ với người Tây Nguyên...  

Trong 2 ngày 28 và 29.4, huyện Krông Pa sẽ tổ chức hội thi Văn hóa-Thể thao các dân tộc thiểu số. Tham gia hội thi có 12 xã, thị trấn với trên 500 nghệ nhân, vận động viên. Phần thi văn hóa có nhiều nội dung phong phú như: trình diễn cồng chiêng, trang phục truyền thống; hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc và hát dân ca; thi ẩm thực truyền thống. Phần thi thể thao có các môn bắn nỏ, cà kheo, đẩy gậy, kéo co, việt dã.

Hội thi là hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa của cư dân Jrai ở vùng hạ lưu sông Ba, đồng thời tuyên dương các hoạt động sáng tạo của người dân trong công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn