MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khách nước ngoài tham quan Bưu điện Thành phố (Quận 1, TPHCM). Ảnh: Anh Tú

Gỡ điểm nghẽn về visa, mở rộng cửa đón khách quốc tế

NHÓM PV LDO | 29/05/2023 06:10
Một trong những nội dung khi thực hiện sửa đổi, bổ sung các quy định về xuất nhập cảnh tạo chính sách visa thông thoáng để thu hút khách du lịch đến và dừng chân tại Việt Nam lâu hơn. Ưu tiên về visa được ví như “mở rộng cửa đón khách” .

Phát triển tổng thể cho ngành du lịch

Năm 2022, Việt Nam đón được hơn 3,66 triệu lượt khách du lịch quốc tế, chỉ đạt khoảng hơn 73% mục tiêu (5 triệu lượt khách du lịch quốc tế).

Năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Đây là bài toán không hề dễ dàng. 

 Theo Tổng Cục du lịch, 4 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,7 triệu lượt. Như vậy, trong những tháng cuối năm, ngành du lịch phải tiếp tục tăng tốc để đạt được mục tiêu như kỳ vọng. Điều đó đòi hỏi sự thông thoáng trong chính sách về xuất nhập cảnh, chính sách visa... để thu hút khách du lịch quốc tế.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, Hiệp hội thương mại, doanh nghiệp nước ngoài (EuroCham, AmCham Việt Nam); Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF); Hội đồng tư vấn du lịch (TAB) và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) có nhiều kiến nghị cần thông thoáng hơn trong chính sách thị thực của Việt Nam nhằm góp phần nâng cao tính cạnh tranh, thu hút khách du lịch quốc tế trong thời gian tới.

Đây là một vấn đề được đặt ra liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nếu được thông qua, dự kiến, chính sách về xuất nhập cảnh, visa mới này sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, kéo dài thời gian tạm trú cho người nước ngoài vào Việt Nam từ 15 ngày lên 45 ngày; kéo dài thời hạn e-visa từ 30 ngày lên tối đa 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần…

Ông Phùng Quang Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Lữ hành Việt Nam - cho rằng, việc tăng thời hạn cấp visa sẽ giúp tăng lượng khách quốc tế đến. Tuy nhiên, hoạt động triển khai sẽ có hiệu quả hơn khi doanh nghiệp chủ động làm sản phẩm, chương trình, dịch vụ...

Song song với nới lỏng chính sách visa, ngành du lịch cần thời gian xúc tiến, cho khách thời gian chuẩn bị, điển hình là các thị trường châu Âu, đặc biệt là Tây Âu; hay Mỹ, Australia... Đặc điểm của khách du lịch từ những thị trường xa là thói quen chuẩn bị cho kỳ nghỉ từ rất sớm. Ví dụ, năm 2023 có chuyến du lịch Việt Nam, những du khách từ Đức, Tây Ban Nha, Anh... phải chuẩn bị trước thủ tục, chi phí, lịch trình... từ năm trước.

Gỡ sớm chừng nào, tốt chừng đó

Ông Phạm Hà - Chủ tịch LUX Group - cho rằng, bên cạnh những thay đổi về chính sách visa như đề xuất, Việt Nam có thể cân nhắc đến chính sách visa vàng, visa đặc biệt có thời hạn tới 1 năm, 5 năm để thu hút khách lưu trú dài hạn, đặc biệt là nhóm khách đã nghỉ hưu.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho biết, những điểm nghẽn về visa cần gỡ “sớm chừng nào tốt chừng đó”. Bởi nếu ưu tiên cho du lịch thì giải pháp đầu tiên cần ưu tiên về visa để “mở rộng cửa nhà” đón khách tới.

Nếu được phê chuẩn và có hiệu lực ngay, ngành du lịch sẽ có khoảng 3 tháng để quảng bá sự thay đổi về chính sách visa đến thị trường khách châu Âu, Mỹ… Từ đó thu hút dòng khách này đến Việt Nam vào mùa du lịch bắt đầu từ tháng 10 tới đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn