MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng và những cảnh phim “Bình minh phía trước”. Ảnh: ĐPCC

Hành trình tuổi trẻ của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong phim “Bình minh phía trước”

Mi Lan  LDO | 05/05/2022 08:33

Bộ phim truyền hình dài tập về tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ thập niên 1920, 1930 đang được hoàn tất.

“Bình minh phía trước” được miêu tả là hành trình tuổi trẻ đầy biến cố của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Ông sinh ra trong giai đoạn lịch sử biến động, khi Việt Nam đang trong đêm dài dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Sống trong đất nước thuộc địa với những kiếp người cùng khổ, chàng thanh niên Nguyễn Văn Cừ với tinh thần yêu nước, trong hành trình tuổi trẻ của mình đã tìm thấy ánh sáng và chân lý. 

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chia sẻ: “Phim là câu chuyện về quá trình quan sát, trải nghiệm, nhận thức, tư duy, hành động, trưởng thành và hy sinh anh dũng của một nhà lãnh đạo cách mạng trong những tháng năm hoạt động gian khó trước ngày nước nhà độc lập”.  

“Bình minh phía trước” được kỳ vọng sẽ tái hiện được thời kỳ lịch sử đầy gian khó của dân tộc và khơi gợi tình yêu nước, niềm tự hào trong mỗi khán giả.

Khi được hỏi về những khó khăn trong việc tái dựng lại bối cảnh lịch sử, sự đầu tư cho đạo cụ, phục trang... ở “Bình minh phía trước”, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho biết: “Tư liệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ  khá nhiều, ở dạng lý lịch tiểu sử. Nếu dùng để viết một bài báo thì dễ, nhưng làm một bộ phim thì khó, và làm phim truyền hình dài tập như “Bình minh phía trước” thì cực khó. 

Tôi phải tham khảo nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực trong đó có Chính trị Xã hội, Văn học, Nghệ thuật… trước khi xây dựng kịch bản. Sau khi hoàn thành kịch bản, nhà sản xuất cũng mời thêm các chuyên gia khác nhận xét, để tôi điều chỉnh cho kịch bản hoàn thiện hơn. 

Tôi bám vào các dấu mốc lịch sử của xã hội và các cá nhân rồi sáng tạo, hư cấu ở tiến trình, sao cho tác phẩm đảm bảo tính hấp dẫn của một bộ phim truyện mà vẫn mang đậm dấu ấn lịch sử ở trong mỗi tập phim, mỗi trường đoạn, mỗi cảnh quay…”.

Vai cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ được giao cho một nam diễn viên trẻ, được kỳ vọng là gương mặt mới triển vọng, và được đoàn phim “giữ bí mật” đến phút lên sóng.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chia sẻ, điều quan trọng nhất khi bắt tay vào một dự án lịch sử, đó là làm thế nào để có được một bộ phim hấp dẫn. Bởi xưa nay, hầu hết phim lịch sử, chiến tranh đều chịu tiếng là khô cứng, khuôn sáo, lối mòn và không thuyết phục được khán giả.

“Giờ truyền thông rộng mở, khán giả có nhiều lựa chọn, phim không hấp dẫn, họ chuyển kênh ngay. Vì thế muốn kể câu chuyện gì, đưa tới thông điệp to lớn vĩ đại gì đi nữa thì sự hấp dẫn luôn phải đặt lên hàng đầu. Khi làm phim lịch sử, tôi không cố mô phỏng những sự kiện lịch sử mà để nó thấm vào đời sống nhân vật từ chi tiết, thiết kế phục trang, đạo cụ… cho đến hành vi nhân vật ở mỗi cảnh quay, đến tổng thể bộ phim” - đạo diễn Bùi Tuấn Dũng nói.

Để nhận dự án phim lịch sử về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đạo diễn đã nghiên cứu nhiều lĩnh vực về văn hóa, chính trị, triết học... trong nhiều giai đoạn lịch sử. “Bình minh phía trước” mang 70% lịch sử, 30% cổ trang dã sử.

Đạo diễn chia sẻ: “Tôi cũng chỉ đưa vào phim những gì tôi biết, nếu không biết hoặc không chắc chắn thì tôi sẽ không đưa vào dù là chi tiết vật thể hay phi vật thể. Giống như “Thầu Chín ở Xiêm”, một phim về Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã làm trước đây cùng thủ pháp. 

Với tôi, mọi hiện thực trong phim luôn phải ở dưới một giác độ với rất nhiều thủ pháp nghề nghiệp của ngôn ngữ điện ảnh bao gồm cả hình ảnh, âm thanh và dựng phim.

Mọi hiện thực xuất hiện trong phim của tôi trước giờ đều được chọn lọc tính toán kỹ lưỡng từ trước và được nhìn bằng cái nhìn mĩ học nhất định chứ không phải là thứ hiện thực thô ráp thường thấy ở những bộ phim tài liệu.

Tôi yêu cái đẹp, vì vậy hiện thực đưa vào phim của tôi, ngoài đúng ra, cũng phải đẹp và nhiều tầng ý nghĩa. Đặc biệt là bối cảnh, phục trang, đạo cụ là những vật thể hiển hiện thì từ màu sắc, kiểu dáng, chất liệu của từng thứ một đều phải gắn liền với tính cách, số phận của từng nhân vật trong tác phẩm”.

Trước đây, câu chuyện về cuộc đời hoạt động của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ từng được tái hiện trên sân khấu, nhưng đây là lần hiếm hoi có dự án phim về ông. Chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Văn Cừ có sứ mệnh lịch sử đặc biệt, ông được bầu làm Tổng Bí thư khi mới 26 tuổi.

“Bình minh phía trước” đang được kỳ vọng sẽ là bộ phim lịch sử nhiều kịch tính, có tầm vóc nhưng vẫn ngập tràn cảm xúc, mang đậm tính văn hoá và lịch sử của dân tộc Việt Nam thời thuộc địa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn